Vào nội dung chính
CHÂU ÂU - HY LẠP - KINH TẾ

Giới lãnh đạo Châu Âu rốt ráo hội ý để tìm cách trấn an thị trường

Các lãnh đạo khu vực đồng euro tham vấn lẫn nhau về cuộc khủng hoảng nợ công, đang làm cho các thị trường chứng khoán tuột giảm. Khả năng không cứu vãn được Hy Lạp khỏi tình trạng vỡ nợ đã làm cho các ngân hàng lớn tại Châu Âu chao đảo.

Đồ ăn được mang tới cho những người tạm trú tại trung tâm dành cho những người vô gia cư  của tòa thị chính Athens, 17/8/2011.
Đồ ăn được mang tới cho những người tạm trú tại trung tâm dành cho những người vô gia cư của tòa thị chính Athens, 17/8/2011. REUTERS/Yiorgos Karahalis
Quảng cáo

Tại Paris, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy hội đàm với Chủ tịch Liên hiệp châu Âu, Herman Van Rompuy, người mà Paris và Berlin muốn giao phó nhiệm vụ là chủ tịch các nước trong vùng sử dụng đồng tiền euro. Còn tại Berlin, Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng gặp đồng nhiệm Phần Lan, Jyrki Katainen, để thuyết phục nước này tích cực hơn trong việc tham gia vào kế hoạch chung của châu Âu nhằm cứu giúp Hy Lạp. Helsinki hiện đang đòi hỏi những bảo đảm về phương diện tài chánh để đánh đổi lấy việc đồng ý viện trợ cho Hy Lạp.

Ở cấp chuyên gia, các quan chức Châu Âu cũng khẩn trương làm việc. Vào hôm nay, Ủy ban Châu Âu cho biết là họ mong muốn tăng tốc độ giải ngân 7,7 tỷ euro đã đồng ý chi cho Hy Lạp trong khuôn khổ quỹ hỗ trợ cơ cấu kinh tế giai đoạn 2007 - 2013. Lãnh đạo nhóm chuyên gia Liên Hiệp Châu Âu đặc trách vấn đề này đã lên đường qua Athens vào hôm nay.

Xin nhắc lại là, bộ trưởng kinh tế Đức Philipp Rosler vào hôm qua đã làm các thị trường tài chánh điên đảo khi gợi lên khả năng để cho Hy Lạp rơi vào tình trạng không còn khả năng thanh toán. Trước sự tuột dốc thê thảm của các thị trường chúng khoán, vào hôm nay, thủ tướng Đức Merkel đã phải trấn an, xác định rằng mọi điều cần thiết đã được dự trù để tránh cho Hy Lạp khỏi bị rơi vào tình trạng vỡ nợ « không kiểm soát được ».

Chính nguy cơ này đã khiến cho Tổng thống Mỹ Barack Obama phải lên tiếng lo ngại vào hôm qua, khi ông cho rằng Hy Lạp là vấn đề khẩn cấp nhất cần phải giải quyết.

Vào lúc nguy cơ đe dọa Hy Lạp đã gần kề, một nước kế tiếp trong danh sách bị nợ công đè bẹp là Ý đã quay sang cầu viện Trung Quốc. Theo tiết lộ của báo chí, nhân một cuộc tiếp xúc với một phái đoàn của tập đoàn đầu tư nhà nước Trung Quốc CIC, Roma đã đề nghị Bắc Kinh mua thêm trái phiếu của Ý với « khối lượng đáng kể ».

Một viên chức bộ Tài chánh Ý hôm nay đã xác nhận cuộc gặp, nhưng từ chối không cho biết nội dung các cuộc thảo luận.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.