Vào nội dung chính
HOA KỲ

Tổng thống Obama kêu gọi lưỡng viện Quốc hội thông qua kế hoạch phục hưng kinh tế

Chiều hôm qua 12/09/2011, tổng thống Mỹ Obama đã chính thức kêu gọi Hạ viện và Thượng viện nhanh chóng biểu quyết kế hoạch mà ông gọi là liều thuốc «kích thích sinh lực» kinh tế. Chương trình 447 tỷ đô la bao gồm biện pháp tăng thuế người giàu và giảm gánh nặng cho các công ty tuyển dụng thêm nhân viên. Ông yêu cầu phía lập pháp hãy hợp tác chống thất nghiệp, thay vì đối đầu với hành pháp với dụng ý chính trị « thọc gậy bánh xe ».

Tổng thống Barack Obama cầm bản sao kế hoạch tạo việc làm của nước Mỹ  ("American Jobs Act"), Vườn Hồng, Nhà Trắng, 12/9/2011.
Tổng thống Barack Obama cầm bản sao kế hoạch tạo việc làm của nước Mỹ ("American Jobs Act"), Vườn Hồng, Nhà Trắng, 12/9/2011. REUTERS/Larry Downing
Quảng cáo

Từ Washington, thông tín viên Raphaël Reynes tường trình :

"Khu vườn hồng của Tòa Nhà Trắng là nơi mà các vị tổng thống Mỹ thường sử dụng khi muốn gởi những thông điệp thuyết phục công luận. Cũng tại đây, vào chiều hôm qua 12 tháng 9 năm 2011, ông Barack Obama xuất hiện cùng với hàng trăm nhân viên cứu hỏa, cảnh sát, giáo chức và công nhân. Ông khẳng định rằng đây là những ngành nghề sẽ được kế hoạch chấn hưng kinh tế ưu đãi.

Tổng thống Mỹ cầm một bản sao của kế hoạch này trên tay, bản chính đã được gởi lên hai viện Quốc hội, kèm theo lời nhắn nhủ có tính gây sức ép lên các đối thủ chính trị bên lập pháp : “Đây là một dự luật dựa trên ý kiến của các thành viên Dân Chủ, lẫn Cộng Hòa. Đây là dự án mà lưỡng viện phải thông qua. Xin tránh những thủ đoạn chính trị vụn vặt. Xin đừng chậm trễ ”.

Trong trường hợp phe Cộng Hòa không biểu quyết toàn bộ mà chỉ thông qua từng phần thì tổng thống sẽ phản ứng ra sao?

Ông Obama cam kết là ông sẽ không sử dụng quyền phủ quyết mà ông sẽ ký ban hành ngay. Nhưng ông giải thích thêm là “sẽ kêu gọi Quốc hội sớm thông qua hết những phần còn lại”.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.