Vào nội dung chính
AFGHANISTAN

Hội nghị quốc tế về Afghanistan chuẩn bị hậu 2014

Hôm nay, 05/12/2011, hội nghị quốc tế về Afghanistan diễn ra tại Bonn, Cộng hòa Liên bang Đức, với sự tham gia của đại diện 65 nước trong đó có Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton.

Tổng thống Afghanistan  Hamid Karzai tại hội nghị Bonn ngày 05/12/2011.
Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai tại hội nghị Bonn ngày 05/12/2011. REUTERS/Ina Fassbender
Quảng cáo

Mục đích chính của Hội nghị này, còn được gọi là Hội nghị Bonn 2 là đặt những cơ sở chuẩn bị cho giai đoạn sau 2014, tức là sau khi liên quân quốc tế rút khỏi Afghanistan.

Sự kiện đáng chú ý là Pakistan đã tẩy chay hội nghị để tỏ thái độ bất bình về vụ không quân Liên minh Bắc Đại Tây Dương bắn nhầm, giết chết hơn hai chục binh sĩ nước này.

Hội nghị quốc tế về Afghanistan được tổ chức hôm nay tại Bonn không nhằm kêu gọi các nhà tài trợ giúp đỡ tái thiết đất nước này. Nội dung chính của hội nghị là chuẩn bị những cơ sở cho Afghanistan sau khi liên quân quốc tế rút đi vào năm 2014.

Cách nay 10 năm, vào ngày 05/12/2001, sau sự sụp đổ của chế độ Hồi giáo cực đoan Taliban tại Afghanistan, cộng đồng quốc tế đã nhóm họp tại lâu đài Petersberg, Đức và đã ký nhiều thỏa thuận liên quan đến giai đoạn quá độ chính trị, thành lập các định chế vững chắc và bền vững cho phép Afghanistan, sau gần hai thập niên chiến tranh, có thể đi vào hòa bình và tái thiết. Báo chí thường gọi là đây là Hội nghị Bonn 1.

Theo Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon, Hội nghị quốc tế về Afghanistan lần này, gọi là Hội nghị Bonn 2 có ba mục tiêu chính : trước tiên là giúp đỡ chính phủ Afghanistan trong việc tạo dựng những cơ sở cho một Nhà nước vững chắc và ổn định, hỗ trợ các nỗ lực hòa giải dân tộc nhưng không can thiệp vào các cuộc đàm phán giữa chính quyền và các phe phái khác. Cuối cùng, Hội nghị Bonn 2 phải bảo đảm các quyền cho phụ nữ trong những năm tới, bởi vì đó là những thành quả đạt được từ 10 qua và cần phải được củng cố.

Trong những ngày vừa qua, nhiều quốc gia, đặc biệt là Hoa Kỳ đã cố gắng thuyết phục Pakistan tham gia Hội nghị Bonn 2. Chính quyền Islamabad có quan hệ với quân Taliban, do vậy, giữ vai trò quan trọng trong tiến trình tái lập hòa bình và hòa giải ở Afghanistan. Tuy nhiên, Pakistan vẫn tẩy chay Hội nghị.

Theo nguồn tin ngoại giao, Hội nghị Bonn 2 sẽ ra tuyên bố với những cam kết chung chung đối với Afghanistan.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.