Vào nội dung chính
TUNISIA

Một nhà đối lập cánh tả lên làm tổng thống đầu tiên của chế độ mới tại Tunisia

Gần một năm sau khi chế độ độc tài Ben Ali bị cách mạng hoa lài lật đổ, Tunisia đã chọn một tổng thống mới. Được đa số dân biểu quốc hội lập hiến bầu lên vào hôm qua 12/12/2011, ông Moncef Marzouki, một nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền, cựu thành viên đối lập cánh tả, đã tuyên thệ nhậm chức tổng thống Tunisia vào sáng hôm nay. 

Tân Tổng thống Tunisia Moncef Marzouki tuyên thệ nhậm chức ngày 13/12/2011.
Tân Tổng thống Tunisia Moncef Marzouki tuyên thệ nhậm chức ngày 13/12/2011. REUTERS/Zoubeir Souissi
Quảng cáo

Tân Tổng thống Moncef Marzouki, 66 tuổi, tuyên bố ngay ông là « tổng thống của mọi công dân » và sẽ « trung thành với các mục tiêu của Cách mạng ». Ông cam kết bảo đảm cho từng người dân quyền được chăm sóc sức khỏe khi ốm đau , quyền được đi học, công ăn việc làm và tôn trọng nữ quyền.

Sau khi nhắc lại sự hy sinh trong phong trào cách mạng lật đổ Ben Ali, tân Tổng thống Tunisia thừa nhận « thách thức lớn nhất là làm sao thực hiện mục tiêu dân chủ của cách mạng trong sự quan sát và kỳ vọng của nhiều quốc gia khác.

Bước kế tiếp trong tiến trình thành lập chính quyền mới, vào thứ tư ngày mai, tân Tổng thống sẽ bổ nhiệm thủ tướng chính phủ : ông Hamadi Jebali, nhân vật lãnh đạo số hai của đảng hồi giáo Ennahda.

Một sự kiện đáng ghi nhận là trong cuộc bỏ phiếu bầu tổng thống, 23 dân biểu đã bỏ phiếu trắng vì thẩm định quyền lực của tổng thống sẽ bị thủ tướng là người của phe hồi giáo lấn lướt.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.