Ý quyết định "tự do hóa" nhiều lĩnh vực kinh tế
Hôm qua 20/01/2012, chính phủ Ý vừa thông qua các biện pháp « cởi trói » cho một số lĩnh vực để nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp, của một số ngành nghề, nhằm thúc đẩy kinh tế. Quyết định trên còn phải được Quốc hội thông qua.
Đăng ngày: Sửa đổi ngày:
Sau tám giờ làm việc, vào hôm qua 20/01/2012 nội các của thủ tướng Mario Monti thông qua quyết định « tự do hóa » một số các ngành nghề nhằm nâng cảo khả năng cạnh tranh của nền kinh tế nước Ý.
Quyết định nói trên của chính phủ Ý liên quan đến các lĩnh vực như giới tài xế lái taxi, các hiệu bán thuốc tây hay các trạm bán xăng. Với bộ luật mới, Roma hy vọng sẽ có thêm 5000 hiệu bán thuốc tây được ra đời bên cạnh khoảng 18 000 nhà thuốc đang hoạt động trên toàn quốc.
Ngoài ra nội các của thủ tướng Monti còn dự trù tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nhân trẻ dưới 35 tuổi mở công ty. Cụ thể là giảm nhẹ các thủ tục hành chính hay giảm quy định đóng góp vốn tối thiểu cho các doanh nhân.
AFP nhắc lại trên thực tế các điều khoản nhằm « cởi trói » cho nền kinh tế của nước Ý đã bắt đầu được áp dụng để kích thích toàn cỗ xe kinh tế của quốc gia này, nhưng các biện pháp nói trên bắt buộc phải được Quốc hội thông qua trong vòng 60 ngày để được coi là hợp pháp.
Thủ tướng Ý Mario Monti nhìn nhận là trong bất kỳ « gói biện pháp nào » thì cũng có những điều hay, và điều dở, nhưng theo ông thì đây là những chiếc chìa khóa cần thiết cho phép kinh tế của Ý quay trở lại với con đường tăng trưởng. Đây cũng là lúc mà nước Ý phải « vượt qua những thách thức ».
Trước mắt, một số các ngành nghề liên quan tỏ ra hoài nghi về hiệu quả của các biện pháp « tự do hóa » nền kinh tế nói trên. Vào tuần tới nội các Monti sẽ công bố các biện pháp nhằm đơn giản hóa các thủ tục hành chính để tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động kinh tế của Ý.
Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí
Đăng ký