Vào nội dung chính
CUBA

Chính quyền Cuba phủ nhận một nhà ly khai chết vì tuyệt thực

Hôm qua 20/01/2012, nhà ly khai Cuba Wilmar Villar, qua đời sau 50 ngày tuyệt thực, đã được an táng tại quê nhà. Tuy nhiên, chính quyền La Habana phủ nhận ông Villar là một người ly khai và bị chết vì tuyệt thực. Theo Ủy ban Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, hiện vẫn còn 60 tù chính trị bị giam giữ tại Cuba.

Nhà đấu tranh dân chủ Wilmar Villar (blog Baracutey Cubano)
Nhà đấu tranh dân chủ Wilmar Villar (blog Baracutey Cubano)
Quảng cáo

Về trường hợp của ông Wilmar Villar, chính phủ Raoul Castro đã đưa ra một thông báo khẳng định, « có nhiều bằng cớ và nhân chứng cho thấy người vừa qua đời không phải là một nhà ly khai và người này cũng không chết vì tuyệt thực ».

Trong khi đó, người phát ngôn của Ủy ban Nhân quyền và Hòa giải Dân tộc của Cuba (CCDHRN) Elizardo Sanchez thì khẳng định : Nhà đối lập Wilamar Villar, thành viên của nhóm Liên minh Yêu nước Cuba, đã từ trần tại bệnh viện Santiago, cách thủ đô La Habana 900 km về phía đông, sau 50 ngày tuyệt thực.

Cụ thể là, người tù chính trị này đã tuyệt thực để phản đối bản án 4 năm tù ngày 24/11/2011, đối với ông, sau khi bị buộc tội « không tuân lệnh, kháng cự lại và có hành vi bạo lực » đối với nhân viên công lực trong một cuộc tuần hành phản kháng.

Nhiều nhà ly khai Cuba cho biết, họ đã không đến dự buổi lễ an táng ông Villar tại Contramaestre được, vì bị các lực lượng an ninh ngăn cản. Theo một thành viên trong nhóm Liên minh Yêu nước Cuba, có tổng cộng hơn 30 người bị bắt giữ vào thời điểm này.

Phủ tổng thống Hoa Kỳ thông báo, tổng thống Obama gửi lời chia buồn đến « vợ, gia đình và những người thân của ông Wilmar Villar, một người trẻ tuổi, dũng cảm bảo vệ nhân quyền và các quyền tự do căn bản tại Cuba ».

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng đinh, « cái chết của nhà ly khai Cuba càng cho thấy, cộng đồng quốc tế phải theo dõi sát sao hơn tình trạng nhân quyền tại Cuba ».

Tây Ban Nha, nước đón nhận hơn một trăm tù chính trị Cuba được tha từ một năm nay, cũng bày tỏ « sự phẫn nộ » và yêu cầu La Habana « trả tự do cho tất cả các tù chính trị ».

Theo Ủy ban Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, hiện vẫn còn 60 tù chính trị bị giam giữ tại Cuba, sau khi La Habana trả tự do cho khoảng 130 người hồi năm ngoái, với sự can thiệp của Hồng y Jaime Ortega. Về phần mình, chính quyền Cuba bác bỏ cáo buộc nước này giam giữ tù nhân chính trị và thường gán cho tất cả những người đối lập chính trị tội « lính đánh thuê » cho Hoa Kỳ.

Xin nhắc lại là, năm 2010, nhà ly khai Orlando Zapata, 42 tuổi, đã từ trần, sau một cuộc tuyệt thực kéo dài 85 ngày.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.