Vào nội dung chính
ISRAEL - PALESTINE

Israel không kích Gaza

Ngày hôm qua 09/03/2011, bạo lực lại bùng phát tại dải Gaza. Các cuộc không kích của Israel khiến 12 chiến binh Palestine tử vong và ít nhất 20 người khác bị thương. Theo quân đội Israel, việc không kích này là nhằm trả đũa cho các vụ bắn đạn pháo vào lãnh thổ Israel. Đây là xung đột dữ dội nhất giữa hai phía kể từ cuối tháng 10/2011.

Đám tang một chiến binh Hồi giáo tại dải Gaza ngày 10/03/2012.
Đám tang một chiến binh Hồi giáo tại dải Gaza ngày 10/03/2012. REUTERS/Suhaib Salem
Quảng cáo

Vào hôm qua 09/03, khoảng 40 trái súng cối và đạn pháo đã được bắn vào các thành phố Israel. Theo thông báo của quân đội Israel, ngay sau đó không quân nước này đã tiến hành 13 đợt không kích vào nhiều địa điểm tại dải Gaza, trong đó đặc biệt có mục tiêu tiêu diệt lãnh đạo của nhóm chiến đấu mang tên Ủy ban Kháng chiến Nhân dân (CRP) – Zouheir Al Qaissi. Một lãnh đạo khác của CRP cũng bị thiệt mạng trong vụ không kích. CRP là nhóm vũ trang có liên hệ với tổ chức Phong trào Giải phóng Palestine (PLO) của Tổng thống Abbas. Ngoài hai lãnh đạo CRP, có 10 thành viên của nhóm vũ trang Hồi giáo cực đoan Bal Qods, thuộc một phong trào Thánh chiến Hồi giáo, cũng bị giết chết trong các cuộc không tập.

Quân đội Israel khẳng định CRP đang chuẩn bị một cuộc tấn công khủng bố trong những ngày tới tại khu vực bán đảo Sinai, vùng biên giới giữa Israel và Ai Cập. Xin nhắc lại là, lãnh đạo cũ của CRP đã bị Israel hạ sát trong một cuộc không kích vào ngày 19/08 năm ngoái, sau khi một nhóm vũ trang Palestine vượt qua biên giới Israel - Ai Cập tấn công vào một khu vực của người Israel, giết chết 8 người.

Cũng liên quan đến xung đột Israel – Palestine, ngày hôm qua 09/03, Liên Hiệp Quốc thông báo : Nhóm bộ tứ - bao gồm Hoa Kỳ, Nga, Liên Hiệp Châu Âu và Liên Hiệp Quốc - dự kiến sẽ có cuộc họp vào sáng thứ Hai 12/03 tại New York. Như vậy, cuộc họp này sẽ diễn ra trong bối cảnh xung đột mới bùng phát trở lại và tiến trình hòa bình giữa hai phía đang bị bế tắc kể từ cuối tháng 09/2011.

Kể từ đó, hai bên đã có một số cuộc gặp mang tính chuẩn bị tại Amman vào tháng 1/2012, dưới sự chủ tọa của vua Jordania và nhóm bộ tứ. Tuy nhiên, các cuộc gặp này đã không dẫn đến việc tái khởi động các cuộc đàm phán trực tiếp Israel - Palestine, do lập trường hoàn toàn đối lập giữa Israel và Palestine về vấn đề xây dựng các khu định cư mới của người Do Thái tại vùng Cisjordania và phía đông thành phố Jerusalem.

Theo một số nhà phân tích, dường như Palestine không còn tin tưởng vào nhóm bộ tứ trong các cuộc đàm phán với Israel, và tập trung vào việc hòa giải nội bộ và nỗ lực đẩy mạnh các vận động để được công nhận là thành viên chính thức tại Liên Hiệp Quốc.

Ngày 06/03, Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) cho biết, một thỏa thuận đã được ký kết giữa PLO (hiện kiểm soát vùng Cijordania) và Hamas (kiểm soát dải Gaza), theo đó, Tổng thống Abbas sẽ đứng đầu một chính phủ chuyển tiếp, có trách nhiệm tổ chức các cuộc bầu cử toàn quốc, như chủ trương của thỏa thuận hòa giải dân tộc giữa Hamas và PLO - hai nhóm chính trị chủ chốt trên chính trường Palestine.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.