Vào nội dung chính
NGA - SYRIA

Nga đề nghị ngưng bắn song phương tại Syria và gởi quan sát viên quốc tế

Ngoại trưởng Nga hôm nay 13/03/2012 tuyên bố Matxcơva muốn thuyết phục chính quyền Syria chấp nhận quan sát viên quốc tế độc lập theo dõi một lệnh ngưng bắn song phương. Trên nguyên tắc,Tổng thống Al Assad sẽ phải trả lời đề nghị chấm dứt bạo lực của đặc sứ Liên Hiệp Quốc Kofi Annan vào ngày hôm nay.

Ngoại trưởng Nga phát biểu sau cuộc họp Hội Đồng Bảo An về tình hình Trung Cận Đông, Syria, ngày 12/03/2012
Ngoại trưởng Nga phát biểu sau cuộc họp Hội Đồng Bảo An về tình hình Trung Cận Đông, Syria, ngày 12/03/2012 Reuters
Quảng cáo

Theo lời ngoại trưởng Nga Serguei Lavrov thì ông đã thảo luận với Liên Đoàn Ả Rập đề nghị kêu gọi chính quyền Syria và quân nổi dậy cùng ngưng bắn và chấp nhận quan sát viên quốc tế độc lập theo dõi lệnh hưu chiến.

Theo ngoại trưởng Nga thì Damas không bao giờ chấp thuận đơn phương rút quân ra khỏi các thành phố nổi dậy nếu phe đối lập võ trang vẫn trấn giử.

Theo quan điểm của Nga thì bạo lực tại Syria là lỗi của cả hai bên trong khi Tây Phương xem hành động của lực lượng nổi dậy là « phản ứng tự vệ » khi bị đàn áp.

Tại Syria, Tổ chức Quan sát Nhân quyền cho biết quân đội chính phủ đã bị thiệt hại nặng trong ngày hôm nay với 32 binh sĩ và an ninh bị tử thương trong hai trận đột kích và phục kích của phe nổi dậy.

Còn theo tổ chức Human Rights Watch thì quân đội Syria bắt đầu gài mìn tại biên giới với Liban và Thổ Nhĩ Kỳ nơi mà người dân Syria vượt biên tỵ nạn.

Về phần Liên Hiệp Quốc, Hội Đồng Nhân Quyền thông báo sẽ gới quan sát viên sang vùng biên giới để thu thập tin tức và nhân chứng về bạo lực tai Syria.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.