Vào nội dung chính
SYRIA - BẦU CỬ

Syria: Bầu Quốc hội vào tháng 5

AFP dẫn nguồn tin của thông tấn xã chính thức Syria Sana cho biết, hôm qua, 13/03/2012, tổng thống Bachar al Assad đã thông báo tổ chức cuộc bầu cử Quốc hội vào tháng 5 tới, trong lúc chính quyền Damas vẫn tiếp tục tấn công dữ dội vào các địa điểm tập trung những người nổi dậy.

Ông Koffi Annan (trái), đặc sứ Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập, gặp tổng thống Syria Bachar el-Assad, tại Damas, 10/03/2012
Ông Koffi Annan (trái), đặc sứ Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập, gặp tổng thống Syria Bachar el-Assad, tại Damas, 10/03/2012 REUTERS/SANA/Handout
Quảng cáo

Theo thông tấn xã Sana, « tổng thống Assad đã ấn định cuộc bầu cử Quốc hội vào ngày 7 tháng 5 tới ». Cuộc bầu cử Quốc hội Syria lẽ ra đã phải được tiến hành từ hồi tháng 9 năm 2011, nhưng đã không diễn ra, vì làn sóng phản kháng chế độ của dân chúng.

Hoa Kỳ cho rằng việc tổ chức bầu cử trong hoàn cảnh bạo lực như hiện nay tai Syria là « lố bịch ».

Thông báo này được đưa ra, khi phong trào nổi dậy chống chế độ của tổng thống Bachar al-Assad kéo dài đúng một năm và cộng đồng quốc tế đang mong đợi tổng thống Syria có những trả lời cụ thể cho các đề nghị chấm dứt bạo lực mà ông Kofi Annan, đặc phái viên của tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đưa ra trong chuyến công tác tại Damas hồi cuối tuần qua. Theo đó, Damas phải chấm dứt ngay lập tức các hành động bạo lực giết người, cho phép các tổ chức nhân đạo vào hoạt động và tiến hành đối thoại.

Hôm nay, Liên Hiệp Quốc đã ra thông cáo cho biết, ông Kofi Annan đã nhận được câu trả lời của chính quyền Syria về các đề nghị giải quyết khủng hoảng. Tuy nhiên, Liên Hiệp Quốc không công bố chi tiết các trả lời của Damas.

Trên thực địa, quân đội chính phủ vẫn tiếp tục gia tăng tấn công vào các thành trì của quân nổi dậy, đặc biệt tại thành phố Idleb (phía tây bắc). Hôm nay, Damas thông báo đã chiếm lại tòan bộ thành phố này từ tay quân nổi dậy.

Cuộc nổi dậy chống chế độ Bachar al-Assad đến nay đã kéo dài đúng một năm. Khoảng 8500 người bị thiệt mạng, theo con số của Đài quan sát Nhân quyền tại Syria. Ngoài ra, Cao ủy Tỵ nạn Liên Hiệp Quốc cho biết, cuộc xung đột bạo lực này đã khiến 30 nghìn người dân Syria phải chạy lánh nạn ra nước ngoài. Mặt trận ngoại giao nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Syria tiếp tục bế tắc vì những bất đồng trong cộng đồng quốc tế.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.