Vào nội dung chính
CUBA - HOA KỲ

Cựu điệp viên Cuba chịu án tại Mỹ có thể được về thăm gia đình

Hôm qua 20/03/2012, trả lời phỏng vấn AFP, luật sư của ông René Gonzalez – cựu điệp viên Cuba hiện đang trong thời gian bị quản chế tại Hoa Kỳ, cho biết, thân chủ của ông có thể được trở về Cuba thăm người thân bị bệnh nặng.

Cựu điệp viên Cuba René Gonzalez
Cựu điệp viên Cuba René Gonzalez France 24
Quảng cáo

Ông René Gonzalez mới được trả tự do có điều kiện vào tháng 10/2011, và còn tiếp tục bị quản chế 3 năm nữa. Việc tư pháp Mỹ cho phép ông Gonzalez trở lại Cuba mở ra khả năng cho việc chính quyền Cuba trả tự do cho một công dân Mỹ, bị án tù 15 năm, với tội danh làm gián điệp.

Quyết định này của tư pháp Hoa Kỳ đã bị công tố Liên bang phản đối, vì sợ rằng, khi trở về Cuba, cựu điệp viên này sẽ tiếp xúc trở với các cấp trên và quay lại Hoa Kỳ hoạt động với nhiệm vụ mới. Trong khi đó, nhiều nhà chính trị ủng hộ yêu cầu của cựu điệp viên Cuba thì cam chắc rằng, ông Gonzalez sẽ trở lại Mỹ để tiếp tục thụ án.

René Gonzalez là một trong năm người Cuba mà chính quyền La Habana coi như là các anh hùng. Họ đã bị bắt tại Florida vào năm 1998, rồi bị kết án tù, mỗi người chịu mỗi án riêng. Năm người này bị kết tội đã xâm nhập vào một mạng lưới của những người tỵ nạn Cuba chống lại chế độ La Habana. Họ đã ám sát nhiều thành viên của nhóm này.

Trong số năm người bị kết án, René Gonzalez chịu mức hình phạt nhẹ nhất. Từ vài tháng nay, cựu điệp viên Cuba đã được trả tự do có điều kiện, nhưng không được quyền trở về nước. Tuy nhiên, mới đây, một thẩm phán tòa án Liên bang đã cho phép ông René Gonzalez được trở về Cuba thăm một người thân bị bệnh nặng, đang ở giai đoạn cuối. Thời hạn mà thẩm phán cho phép ông René Gonzalez được vắng mặt là 15 ngày. Tuy nhiên, lệnh này trái ngược với quan điểm của chính quyền tiểu bang Washington.

Liệu quyết định kể trên có ảnh hưởng đến số phận của Alan Gross, một công dân Mỹ đang bị cầm tù tại Cuba, vì tội phân phát các điện thoại cầm tay tại Cuba ? Chắc chắn là không, vì nếu như chính quyền La Habana chấp nhận việc trao đổi, thì không phải là đổi một lấy một, mà là đổi một tù nhân Mỹ lấy năm gián điệp bị bắt. Trong khi đó, thủ lĩnh của nhóm điệp viên Cuba lại đang phải chịu hai án tù chung thân. Tình trạng này khó lòng cho phép trao đổi tù nhân.

Tuy nhiên, trên thực tế, người tù Mỹ Alan Gross cũng vừa có một đề nghị mang tính nhân đạo, đó là được phép về Hoa Kỳ thăm mẹ, bị mắc bệnh ung thư. Theo nhận định của một số nhà phân tích, ở Cuba, việc hành pháp không can thiệp vào tư pháp không phải là một giáo điều bất di bất dịch. Bên cạnh đó, chuyến viếng thăm của Giáo hoàng Benedicto 16 sắp tới có thể cũng sẽ là một yếu tố khiến cho chủ tịch Cuba Raoul Castro ra quyết định khoan hồng đối với người tù Mỹ.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.