Vào nội dung chính
BẮC TRIỀU TIÊN

Cộng đồng quốc tế đồng thanh lên án Bắc Triều Tiên

Ngoại trừ Trung Quốc, Mỹ và các nước liên quan đồng thanh lên án vụ bắn tên lửa của Bắc Triều Tiên. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc mở cuộc họp khẩn cấp về Bắc Triều Tiên. Nga phản đối mọi kế hoạch gia tăng trừng phạt nhắm vào Bình Nhưỡng.

Hỏa tiễn Bắc Triều Tiên trên giàn phóng, trong buổi giới thiệu với báo chí quốc tế ngày 08/04/2012.
Hỏa tiễn Bắc Triều Tiên trên giàn phóng, trong buổi giới thiệu với báo chí quốc tế ngày 08/04/2012. REUTERS/Bobby Yip
Quảng cáo

Tokyo và Washington coi vụ bắn tên lửa hôm nay là một hành động khiêu khích và Bắc Triều Tiên vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Trong khi đó Trung Quốc, đồng minh truyền thống của Bắc Triều Tiên đã im lặng trong 6 giờ đồng hồ sau khi tên lửa Bắc Triều Tiên nổ trên không trung.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vi Dân chỉ tuyên bố một cách yếu ớt là Bắc Kinh « không được Bình Nhưỡng thông báo về vụ phóng vệ tinh » hôm nay và Trung Quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế nên « có những lời lẽ và hành động theo hướng duy trì hòa bình và ổn định tại bán đảo Triều Tiên và khu vực ». Trước đó Trung Quốc cũng kêu gọi đồng minh Bắc Triều Tiên nên tỏ thái độ « chừng mực ».

Theo phân tích của AFP việc Bắc Kinh im lặng trong nhiều giờ đồng hồ sau khi Bình Nhưỡng phóng tên lửa cho thấy Trung Quốc đang tỏ ra lúng túng với nước đồng minh nằm sát cạnh là Bắc Triều Tiên. Tham dự cuộc họp tại Matxcơva với hai đồng nhiệm Nga và Ấn Độ, ông Dương Khiết Trì chỉ bày tỏ mối « quan ngại » về vụ việc hôm nay. Trong khi đó Ngoại trưởng Nga Serguei Lavrov trong một thông cáo riêng đã lấy làm « tiếc » về việc Bắc Triều Tiên bắn tên lửa. Tuy nhiên Matxcơva không hưởng ứng việc quốc tế gia tăng trừng phạt nhắm vào Bình Nhưỡng.

Đương nhiên Hàn Quốc đã lên tiếng mạnh mẽ hơn cả về vụ Bắc Triều Tiên bắn tên lửa. Ngoại trưởng Kim Sung Hwan coi đây là một « hành động khiêu khích đe dọa đến an ninh bán đảo Triều Tiên ». Từ thủ đô Seoul thông tín viên Frédetic Ojardias tường trình :

« Vệ tinh Bắc Triều Tiên đã rơi xuống lòng Hoàng Hải. Tên lửa bay trong chưa đầy hai phút, ở độ cao 150 km, sau đó đã nổ tung ra và các mảnh vỡ rơi xuống gần sát bờ biển Hàn Quốc. Phát ngôn viên của đài truyền hình nhà nước Bắc Triều Tiên thông báo tin trên bằng một giọng điệu nghiêm trọng. Bốn tiếng sau vụ nổ Bình Nhưỡng đã cho ra một bản thông cáo với lời lẽ khác hẳn với hai vụ bắn tên lửa trước đây. Trong hai lần trước, tuy thất bại nhưng chính quyền Bắc Triều Tiên vẫn tuyên truyền là đã thành công và thậm chí còn in tem với hình vệ tinh để làm kỷ niệm.

Lần này dường như Bình Nhưỡng muốn chơi lá bài lật ngửa để chứng minh với cộng đồng quốc tế về mục đích hòa bình của vụ bắn tên lửa đẩy. Từ một tuần lễ nay, khoảng 50 phóng viên nước ngoài đang có mặt tại Bắc Triều Tiên để theo dõi vụ bắn vệ tinh hôm nay. Sự hiện diện của các nhà báo quốc tế cũng là một điều bất thường.

Có nhiều khả năng là chính quyền Bắc Triều Tiên ngày càng khó cô lập người dân với thế giới bên ngoài. Tại khu vực biên giới giữa Bắc Triều Tiên với Trung Quốc, người ta sử dụng điện thoại di động ngày càng nhiều. Nhờ thế dân cư Bắc Triều Tiên được thông tin nhiều hơn về những gì đang xảy ra chung quanh họ.

Về phản ứng của Hàn Quốc : Seoul đã lập tức lên án vụ bắn tên lửa của Bắc Triều Tiên. Ngoại trưởng Kim Sung Hwan tuyên bố Bình Nhưỡng đã vi phạm nghị quyết 1874 của Liên Hiệp Quốc, theo đó Bắc Triều Tiên bị cấm bắn thử tên lửa đạn đạo. Ngoại trưởng Hàn Quốc cũng lấy làm tiếc là Bắc Triều Tiên « huy động tiền của để chế tạo vũ khí hạt nhân và chế tạo tên lửa trong lúc người dân xứ này đang trong tình trạng thiếu lương thực kinh niên (…) Seoul sẽ cùng với cộng đồng quốc tế và các nước liên quan phản ứng về việc Bắc Triều Tiên bắn tên lửa ».

Chính quyền Hàn Quốc yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc triệu tập một cuộc họp khẩn cấp trong vài giờ nữa để thảo luận về khả năng trừng phạt Bắc Triều Tiên.

Về phần mình, Hoa Kỳ đã lên án Bắc Triều Tiên có hành động « khiêu khích đe dọa đến an ninh khu vực và vi phạm luật phát quốc tế ». Đối với Washington thì Bình Nhưỡng vừa tiến hành một vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có tầm bắn từ 6.000 đến 9.000 km.

Trong một bản thông báo chung của cuộc họp tại Washington, Ngoại trưởng nhóm G8 bày tỏ mối quan ngại trước một hành vi mà nhóm này coi là « làm phương hại đến hòa bình » của khu vực. Ngoại trưởng 8 nước phát triển kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhanh chóng tỏ thái độ.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.