Vào nội dung chính
AFGHANISTAN

Cuộc tấn công của Taliban tại thủ đô Kaboul bị đẩy lui

Ngày hôm nay 16/04/2012, sau khoảng 17 giờ chiến đấu, chiến sự tại Kaboul đã kết thúc vào lúc 6 giờ sáng. Theo thông báo của Bộ Nội vụ Afghanistan, có tổng cộng 47 người thiệt mạng, trong đó có 36 quân Taliban, 8 nhân viên an ninh và 3 thường dân, ngoài ra còn có khoảng 40 binh sĩ, cảnh sát và 25 dân thường bị thương trong các cuộc tấn công tại Kaboul và một số nơi khác.

Lực lượng an ninh tuần tra điạ điểm  bị Taliban tấn công ở  thủ đô Kaboul. Ảnh ngày 16/04/2012.
Lực lượng an ninh tuần tra điạ điểm bị Taliban tấn công ở thủ đô Kaboul. Ảnh ngày 16/04/2012. REUTERS/Omar Sobhani
Quảng cáo

Tư lệnh liên quân NATO tại Afghanistan ca ngợi khả năng giáng trả của quân đội Afghanistan, đai sứ Hoa Kỳ tại Kaboul nói đến một tiến bộ đáng kể của các lực lượng Afghanistan, trong việc sẵn sàng thay thế các đơn vị quân đội nước ngoài. Còn tổng thống Afghanistan Hamid Karzai thì biểu dương « tinh thần dũng cảm và hy sinh của các lực lượng an ninh », « đã phản ứng kịp thời để kìm chế quân khủng bố ».

Xin nhắc lại là, ngày hôm qua 15/04/2012, sau một thời gian im tiếng, quân Taliban đã tiến hành nhiều cuộc tấn công vào các khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt tại thủ đô Kaboul. Trong chiến dịch này, hàng chục quân Taliban mang bom tự sát đã đồng loạt tấn công vào phủ tổng thống, nằm ở trung tâm thành phố, một số đại sứ quán phương Tây, trụ sở của NATO, và tòa nhà Quốc hội nằm ở ngoại vi thành phố, bên cạnh đó, các trụ sở chính quyền và cảnh sát tại ba tỉnh khác cũng là mục tiêu tấn công.

Các cuộc tấn công tự sát đã kết thúc sau 17 tiếng đồng hồ, thiệt hại nhân mạng được coi là tương đối ít và thời điểm của chiến dịch phản công đầu mùa xuân của Taliban được coi là điều bình thường. Theo đánh giá của một số chuyên gia, Taliban đã thành công trong việc tiến hành đồng thời một loạt các cuộc tấn công phức tạp và có khả năng thâm nhập vào các khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt, để tiến hành các cuộc tấn công khi nào họ muốn.

Các cuộc tấn công kể trên của Taliban diễn ra đúng vào lúc chỉ còn hơn một tháng nữa sẽ diễn ra cuộc họp thượng đỉnh của NATO tại Chicago, khi mà các nước phương Tây sẽ xác định các biện pháp hỗ trợ chính phủ Kaboul, sau khi liên quân rút hết khỏi Afghanistan vào cuối năm 2014.

Ngày hôm nay, tổng thống Hamid Karzai nhận định, các cuộc tấn công vừa xảy ra của Taliban cho thấy những điểm yếu của các cơ quan tình báo, đặc biệt là cơ quan tình báo NATO.

Phản ứng quốc tế

Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon lên án các cuộc tấn công tự sát tại Afghanistan và cho rằng, cần củng cố các lực lượng an ninh Afghanistan, cũng như tăng cường các nỗ lực chống lại chủ nghĩa khủng bố. Ông Ban Ki-moon khẳng định, LHQ ủng hộ các nỗ lực của chính phủ Afghanistan nhằm xây dựng nền hòa bình và an ninh tại nước này.

Theo nhiều chuyên gia, các lực lượng Afghanistan sẽ khó lòng đảm đương được nhiệm vụ bảo đảm an ninh sau khi liên quân rút đi, bởi nhiều lý do : thiếu phương tiện, thiếu động lực, nạn tham nhũng hoành hành, bị Taliban cài người vào nội bộ.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.