Vào nội dung chính
SYRIA

Hội đồng Bảo an sắp ra nghị quyết gửi thêm quan sát viên tới Syria

Hôm nay 21/04/2012, theo AFP, Hội đồng Bảo an LHQ nhóm họp và gần như sắp đi đến nhất trí trong việc ra nghị quyết gửi thêm 300 quan sát viên, giám sát kế hoạch ngưng bắn tại Syria, trong bối cảnh lại có thêm hơn 40 người thiệt mạng hôm qua trong các cuộc biểu tình chống chế độ Al-Assad. Theo đặc sứ LHQ Kofi Annan, khả năng kế hoạch ngừng bắn được thực thi là « rất mong manh ».

Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc (REUTERS /Allison Joyce)
Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc (REUTERS /Allison Joyce)
Quảng cáo

Cuộc họp của Hội đồng Bảo an bắt đầu vào lúc 11 giờ địa phương, tức 15 giờ GMT. Theo đại sứ Anh Mark Lyall Grant, 15 thành viên « đã rất gần với một thỏa thuận ».

Hôm qua, thứ Sáu 20/04/2012, Nga và Châu Âu cùng đưa ra hai bản dự thảo nghị quyết. Điểm chung của hai dự thảo này là cho phép việc triển khai 300 quan sát viên quân sự, không vũ trang của LHQ tại Syria, trong vòng ba tháng, để giám sát việc ngừng bắn và triển khai kế hoạch hòa bình của ông Kofi Annan.

Năm thành viên Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Maroc và Nam Phi cùng với một số nước khác, muốn nghị quyết được nhanh chóng thông qua và việc triển khai được tiến hành sớm. Tuy nhiên Châu Âu và Hoa Kỳ thì lưỡng lự. Đại sứ Mỹ Susan Rice nhận định, trước hết cần phải xem Damas thực sự có thiện chí hay không, vì nếu các quan sát viên không được đi lại tự do và đến kiểm tra các điểm nóng, thì hoạt động của họ không hiệu quả.

Hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland tuyên bố, Washington yêu cầu các nước đồng minh sẵn sàng gia tăng sức ép lên Syria, nếu kế hoạch hòa bình của đặc sứ Kofi Annan thất bại.

Theo các chuyên gia tại LHQ về hoạt động giữ gìn hòa bình, hoạt động của các quan sát viên tại Syria lần này là chưa có tiền lệ, vì họ được gửi đến một khu vực đang xung đột, mà không được trang bị vũ khí, bên cạnh đó không có thỏa thuận ngưng bắn chính thức.

Vào ngày thứ Tư, khi ý định triển khai tới Syria 300 quan sát viên quân sự, nhưng không được vũ trang, được đưa ra Hội đồng Bảo an, tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon đã công nhận rằng đây là một sứ mạng « không phải là không mạo hiểm », một cách nói ngoại giao để cho thấy có khả năng xảy ra những tai biến.

Hiện tại, không chỉ cam kết ngưng bắn ngày 12/04 không được tôn trọng, đặc biệt với việc thành phố Homs liên tục bị bắn phá, mà các vũ khí hạng nặng và các đơn vị quân chính phủ Syria vẫn chưa được rút hết ra khỏi các thành phố như đã cam kết.

Dự thảo nghị quyết của Châu Âu nhấn mạnh các quan sát viên phải có quyền sử dụng các phương tiện hàng không để di chuyển một cách độc lập. Dự thảo của Châu Âu cũng yêu cầu 300 quan sát viên sẽ tới Syria cùng với các chuyên gia dân sự thuộc nhiều lĩnh vực (chính trị, nhân quyền, hành chính, thông tin, …). Về vấn đề này, Nga muốn giới hạn số lượng các chuyên gia dân sự và yêu cầu phải được sự chấp thuận trước của Damas.

Xin nhắc lại là, nghị quyết của LHQ vào thứ Bảy tuần trước cho phép gửi một nhóm 30 người để làm nhiệm vụ tiếp xúc và chuẩn bị các điều kiện cho việc giám sát lệnh ngưng bắn. Kể từ khi lệnh ngưng bắn có hiệu lực, ngày 12/04, đã có gần 200 người thiệt mạng, cả về phía thường dân, quân chính phủ và quân nổi dậy.

Ngày hôm qua, hàng nghìn người Syria tuần hành trên khắp cả nước để phản đối tổng thống al-Assad. Trong khi đó, giám đốc Văn phòng điều phối các hoạt động nhân đạo của LHQ (Ocha) nói với AFP rằng, LHQ đang đợi câu trả lời từ Damas để triển khai một kế hoạch trợ giúp nhân đạo lớn trong vòng sáu tháng, cho khoảng 1 triệu dân cư Syria, đang lâm vào cảnh thiếu đói.

Hội đồng Quốc gia Syria, tổ chức đối lập chính, kêu gọi các quan sát viên LHQ nhanh chóng tới Homs, để chấm dứt các hành động đàn áp của chính quyền Damas.

Tin giờ chót, theo hãng thông tấn chính thức Syria Sana, các quan sát viên quốc tế đã tới thăm tỉnh Homs và gặp gỡ tỉnh trưởng.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.