Vào nội dung chính
UKRAINA - XÃ HỘI

Ukraina: Biểu tình đòi trả tự do cho các nhà đối lập

Hơn 2000 người đã tập tại trung tâm Kiev vào hôm qua, 12/05/2012, theo lời kêu gọi các đảng đối lập. Họ lên tiếng đòi hỏi một nước "Ukraina tự do", và đòi chính quyền trả tự do cho cựu thủ tướng Timochenko.

Ủng hộ viên phe đối lập Ukraina tập hợp tại Kiev, ngày 12/05/2012
Ủng hộ viên phe đối lập Ukraina tập hợp tại Kiev, ngày 12/05/2012 REUTERS
Quảng cáo

Nhân cuộc biểu tình, lãnh đạo các đảng đối lập cũng đã đưa ra một chương trình chung cho cuộc bầu cử Quốc hội sẽ được tổ chức vào cuối tháng 10 tới đây. Các khẩu hiệu của họ gồm 3 điểm chủ yếu : Một Nhà nước công bằng, một chính phủ liêm khiết, một cuộc sống đàng hoàng.

Cuộc bầu cử Quốc hội ngày 28/10 được xem như là một bài trắc nghiệm dân chủ đối với Ukraina, trong lúc châu Âu tỏ quan ngại trước hành vi đàn áp đối lập của tổng thống Ianoukovitch. Chính vì hồ sơ này mà quan hệ giữa Liên Hiệp Châu Âu với Ukraina, nước đồng tổ chức cúp Bóng đá Châu Âu 2012, đang trong chiều hướng xấu đi.

Thủ tướng Đức Angela Merkel, thứ Năm 10/05 vừa qua, đã so sánh Ukraina với Belarus, hai nước mà bà cho là "độc tài". Tổng thống Ukraina đánh giá quan hệ với châu Âu đang chững lại, và đây là điều tốt. Phát ngôn viên của ông cho là Kiev có thể xem lại đề nghị phối hợp kinh tế với Nga.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.