Vào nội dung chính
SYRIA

Quân đội Syria tiếp tục pháo kích, Nga chống can thiệp quân sự

Có 83 người thiệt mạng trong ngày 09/06/2012. Nga nhìn nhận kế hoạch hòa bình của Liên Hiệp Quốc bị sa lầy nhưng vẫn là giải pháp duy nhất, giúp Syria thoát khỏi bế tắc. Đối lập chỉ định tân lãnh đạo Hội đồng Quốc gia Syria.

Người dân Syria dự đám tang của những người biểu tình bị lực lượng của Assad giết hại tại Deraa ngày 09/06/2012.
Người dân Syria dự đám tang của những người biểu tình bị lực lượng của Assad giết hại tại Deraa ngày 09/06/2012. REUTERS/Ali Abu Salahh/Handout
Quảng cáo

Theo tổ chức nhân quyền Syria, quân đội đã liên tục pháo kích vào những thành trì của phe nổi dậy: Homs, Deraa hay Heffa làm hơn 80 người chết. Theo lời Ngoại trưởng Nga, Serguei Lavrov « lần đầu tiên từ khi khủng hoảng ở Syria bùng nổ, vấn đề can thiệp quân sự được đặt ra một cách ráo riết và đầy cảm tính ». Nhưng Matxcơva, đồng minh truyền thống của Damas, « chống đối » việc dùng vũ lực để giải quyết khủng hoảng. Ngoại trưởng Nga, lần đầu tiên tuyên bố Matxcơva sẽ tán đồng việc Tổng thống Bachard Al Assad rời khỏi chính quyền nếu như đó là « nguyện vọng của người dân Syria ».

Ngoài ra, ông Lavrov cũng nhìn nhận là kế hoạch mang tên đặc sứ Liên Hiệp Quốc Kofi Annan để đem lại hòa bình cho Syria bắt đầu « sa lầy », nhưng quốc tế không có sự chọn lựa nào khác và Nga kêu gọi nhanh chóng tổ chức một cuộc họp đa phương về Syria với sự tham dự của Iran. Sự có mặt của Iran là điều mà các nước phương Tây không muốn.

Trong khi đó tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, Hội đồng Quốc gia Syria trong phe đối lập vào hôm nay vừa chỉ định một người Kurdistan, Abdel Basey Sayda, 56 tuổi, đứng đầu tổ chức. Từng sống lưu vong ở Thụy Điển trong nhiều năm, ông Sayda được biết đến là một người có đường lối ôn hòa và là một đối tác đáng tin cậy trong mắt cộng đồng quốc tế.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.