Vào nội dung chính
HY LẠP

Tại Hy Lạp, phe chủ trương khắc khổ thương thảo để lập nội các

Chiều hôm qua 17/06/2012, cả châu Âu thở phào nhẹ nhõm sau cuộc bầu cử tại Hy Lạp. Đảng cánh hữu Tân Dân Chủ về đầu với 129 ghế dân biểu trên tổng số 300. Đảng Xã Hội được 33 ghế. Hai tổ chức chính trị thuộc khuynh hướng chấp thuận biện pháp tiết kiệm và hội đủ đa số tuyệt đối đang đàm phán thành lập chính phủ.

Một thành viên của đảng Tân Dân chủ theo dõi kết quả bầu cử trên đài truyền hình (REUTERS)
Một thành viên của đảng Tân Dân chủ theo dõi kết quả bầu cử trên đài truyền hình (REUTERS)
Quảng cáo

Riêng Mặt trận Cánh tả Syriza , với chủ trương ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng về nhì với 71 dân biểu. Với chủ trương duy trì Hy Lạp trong vùng đồng tiền chung euro, lãnh đạo đảng Tân Dân Chủ Antonis Samaras, 61 tuổi, tuyên bố mục tiêu của ông là « thành lập ngay một nội các cứu nguy dân tộc » theo chiều hướng « thả neo » trong vùng euro.

Kết quả bầu cử cho thấy phần đông cử tri Hy Lạp ngã theo lập trường này tuy nhiên một mình Tân Dân Chủ không chiếm được đa số. Do vậy, phe hữu Hy Lạp phải thương lượng với đãng Xã Hội, về hạng ba để lập chính phủ liên minh.

Kết quả bầu cử chiều hôm qua tạm thời tránh cho châu Âu một cuộc khủng hoảng mới. Nhiều nhà lãnh đạo quốc tế lập tức tuyên bố hài lòng và cho biết sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ tài chính cho thành viên được xem là « con bệnh » của châu Âu. Thị trường tài chính cũng phản ứng thuận lợi. Sàn giao dịch Athen tăng lên gần 7% điểm vào giờ khai mạc.

Tuy nhiên, nhiệm vụ của lãnh đạo cánh hữu không phải dễ dàng. Theo giới phân tích, cuộc bầu cử Quốc hội Hy Lạp lần thứ hai trong vòng không đầy hai tháng không cho một đa số rõ rệt. Người dân bầu cho phe hữu vì sợ phải ra khỏi vùng euro chứ không phải ủng hộ chính sách thắt lưng buộc bụng mà Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF và Bruxelles áp đặt.

Đảng Xã Hội hiện rất do dự và đặt điều kiện phải mời thêm đảng Cộng Sản và Mặt Trận Cánh Tả của ông Alexis Tspira. Nếu trong vòng ba hôm, lãnh đạo Tân Dân Chủ thất bại trong việc đàm phán lập nội các thì tổng thống Hy Lạp sẽ trao nhiệm vụ này cho lãnh đạo đảng về nhì là ông Alexis Tspira. Nhưng chính khách cực tả 37 tuổi này đã từ chối trước với lập luận là chỉ muốn giữ vai trò đối lập.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.