Vào nội dung chính
LIBYA

Libya tổ chức bầu cử Quốc hội trong căng thẳng và bạo động

Hôm nay 07/07/2012, gần 2,7 triệu dân Libya được kêu gọi đi bỏ phiếu để bầu chọn Quốc hội đầu tiên, kể từ sau khi xung đột vũ trang chấm dứt được gần một năm, kết thúc 40 năm chế độ độc tài do ông Kadhafi lãnh đạo. Nhưng theo giới quan sát, bầu cử diễn ra trong bầu không khí căng thẳng và bạo động, nhất là tại khu vực phía Đông Libya.

Một phụ nữ đi bỏ phiếu nhân cuộc bầu cử tự do đầu tiên tại Libya (REUTERS)
Một phụ nữ đi bỏ phiếu nhân cuộc bầu cử tự do đầu tiên tại Libya (REUTERS)
Quảng cáo

Nhiều người dân Libya tỏ ra phấn khởi, cho rằng hôm nay là một “ngày lịch sử” vì họ được tự do bỏ phiếu. Các loa phóng thanh những thánh đường Hồi giáo phát liên tục những lời xưng tụng “Allah là Đấng Tối cao”. Trên nguyên tắc, các phòng bỏ phiếu mở cửa từ 8 giờ đến 20 giờ. Kết quả sơ bộ có lẽ sẽ được công bố trong ngày thứ hai hoặc thứ ba tuần tới.

Tuy nhiên, bầu không khí căng thẳng cũng đè nặng lên kỳ bầu cử. Tại khu vực phía Đông Libya, những người ủng hộ cho một quyền tự trị cao hơn đã kêu gọi tẩy chay bầu cử. Họ cũng đe dọa phá hoại cuộc bỏ phiếu để tố cáo việc phân chia quyền lực ngay trong lòng Quốc hội mới (100 ghế cho phía Tây, 60 cho phía Đông và 40 cho phía Nam).

Căng thẳng gia tăng vào ngày hôm qua, sau vụ một viên chức của ủy ban bầu cử bị bắn chết khi đang trên đường vận chuyển vật liệu cho bầu cử bằng trực thăng, tại một vùng ở nam Benghazi - một thành phố lớn cách Tripoli gần 1000 km về phía Đông.

Xin nói rõ là các cử tri Libya sẽ phải bầu ra 200 dân biểu cho Quốc hội đầu tiên. Các đại biểu đắc cử sẽ có nhiệm vụ chọn ra một chính phủ mới và đề cử một ủy ban chuyên gia phụ trách soạn thảo Hiến pháp. Sau đó, Hiến pháp mới sẽ được đưa ra trưng cầu dân ý. 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.