Vào nội dung chính
AI CẬP - CHÍNH TRỊ

Ai Cập: Tân tổng thống ra sắc lệnh bãi bỏ việc giải tán Quốc Hội

Tổng thống Hồi giáo Mohamed Morsi, hôm qua 08/07/2012, đã thông qua một sắc lệnh kêu gọi các đại biểu Quốc hội trở lại làm việc. Quyết định này được đưa ra sau khi Hội đồng Quân sự Tối cao, ngày 15/06, đã ra lệnh giải tán Quốc hội Lập hiến Ai Cập. Hành động của tân tổng thống được xem là một thách thức đối với Hội đồng Quân sự Tối cao Ai Cập, vì chỉ có định chế này mới nắm quyền quyết định về lập pháp hiện nay.

Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi
Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi REUTERS
Quảng cáo

Sắc lệnh của tổng thống Mohamed Morsi còn dự kiến bầu Quốc hội trước thời hạn sau khi Hiến pháp được soạn thảo xong và đưa ra trưng cầu dân ý.

Thông tín viên Alexandre Buccianti tường thuật từ Cairo :

“Sắc lệnh của tổng thống Morsi lại gây chia rẽ tại Ai Cập. Các luật gia của tổng thống cho rằng sắc lệnh của ông không nhắm vào Toà Bảo hiến, mà nó bãi bỏ một quyết định của Hội đồng Quân sự Tối cao. Theo họ, ông Morsi đã làm đúng. Mặt khác, họ còn cho là ông đã quá tôn trọng Toà Bảo hiến. Ông có tính chính đáng của Cách mạng, của nhân dân.

Những người không thuộc phe Hồi giáo và ủng hộ quân đội thì cho là sắc lệnh của tổng thống Morsi sẽ đưa Ai Cập vào tình hình luật rừng.

Sắc lệnh này bãi bỏ một nghị định hành chính của Hội đồng Quân sự Tối cao vào trung tuần tháng 6 vừa qua, cho rằng Quốc hội kể như đã bị giải tán, đúng theo phán quyết của Toà Bảo hiến Tối cao.

Toà này đã đánh giá là luật bầu cử đưa ra trước cuộc bỏ phiếu tháng Giêng là không hợp hiến và những gì thực hiện theo luật này không có giá trị. Như thế, Quốc hội Lập hiến bầu lên kể như đã giải tán. Toà Bảo Hiến nói rõ phán quyết của Toà phải được thực hiện ngay tức khắc, không cần thủ tục gì thêm nữa.

Sắc lệnh của tổng thống Morsi đã bãi bỏ quyết định của Toà Bảo hiến. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Ai Cập mà một nguyên thủ Nhà nước phản đối phán quyết của Toà Bảo hiến mà ngay trước đây, ông Moubarak cũng phải tuân theo. 

Đại đa số người dân Ai Cập rất lo ngại trước cuộc đối đầu này. Họ đã từng hy vọng tìm lại sự ổn định sau khi bầu tổng thống.”

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.