Vào nội dung chính
SYRIA

Hoa Kỳ và Thổ Nhĩ Kỳ gia tăng hợp tác chống Syria

Quân đội Trung thành với Tổng thống Al Assad và lực lượng nổi dậy tiếp tục giao tranh tại Alep và ngoại ô Damas trong ngày hôm nay 12/08/2012. Washington và Ankara thảo luận kế hoạch hợp tác tình báo lật đổ chế độ Syria, trong khi Ả Rập Xê Út triệu tập thượng đỉnh các quốc gia Hồi giáo để yểm trợ cho đối lập võ trang.

Các chiến binh Quân đội Syria Tự do chiến đấu tại Alep ngày 12/08/2012.
Các chiến binh Quân đội Syria Tự do chiến đấu tại Alep ngày 12/08/2012. REUTERS/Goran Tomasevic
Quảng cáo

Chiều hôm qua tại Istanbul, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton sau cuộc hội kiến với đồng sự Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu, tuyên bố với báo chí là hai chính phủ dự kiến thành lập « vùng cấm bay » tại Syria. Giải pháp phong tỏa không phận Syria, nếu được tiến hành, sẽ gây khó khăn rất lớn cho quân đội Syria hiện đang sử dụng không quân tấn công phe nổi dậy. Ngoại trưởng Mỹ cho biết là Washington và Ankara sẽ thảo luận chi tiết một chiến dịch trên hiện trường để yểm trợ cho phe nổi dậy đang chiến đấu lật đổ chế độ Al Assad.

Cũng trong cuộc họp báo, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh là đã đến lúc « các cường quốc bên ngoài tiến hành những biện pháp cụ thể để chấm dứt thảm họa nhân đạo » tại Syria.

Trong chiều hướng này, theo lời mời của Ả Rập Xê Út, Tổ chức Hợp tác Hồi giáo gồm 57 quốc gia sẽ họp thượng đỉnh bất thường tại thánh địa Mecca vào thứ Ba. Nhưng hội nghị cấp Ngoại trưởng sẽ khai mạc vào ngày mai thứ Hai để thông báo quyết định trục xuất Syria.

Theo AFP, thượng đỉnh các quốc gia Hồi giáo sẽ thông qua một nghị quyết về việc « chuyển giao quyền lực tại Syria, Tổng thống Al Assad từ chức nhường chỗ cho một chính phủ đoàn kết dân tộc ». Là thành viên nhưng Syria không được mời. Tuy vậy, sự hiện diện của Tổng thống Iran có thể ảnh hưởng đến quyết định chung của toàn khối.

Tại chỗ, theo Tổ chức  Quan sát Nhân quyền tại Syria, chiến sự vẫn sôi động trong ngày hôm nay. Phe nổi dậy đánh chiếm nhiều vị trí « chiến lược » tại Alep và xung đột với quân chính phủ tại Damas. Theo tổng kết thiệt hại vào trưa nay, trên toàn quốc có 13 binh sĩ và một đại tá bị tử trận, 15 thường dân chết vì đạn pháo và máy bay oanh kích. Đối lập Syria và giới nhân quyền tố cáo quân đội và dân quân « chabiha » hành quyết 10 thanh niên tại Homs.

Hôm thứ Bảy, thiệt hại nhân mạng lên đến 148 người gồm 85 thường dân, 20 chiến binh nổi dậy và 43 binh sĩ chính phủ.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.