Vào nội dung chính
BỒ ĐÀO NHA

Người dân Bồ Đào Nha xuống đường phản đối chính sách khắc khổ

Hôm qua, thứ Bảy 15/9/2012, hàng ngàn người dân thủ đô Bồ Đào Nha đã biểu tình chống lại các biện pháp khắc khổ do Thủ tướng Pedro Passos Coelho ban hành. Đoàn biểu tình còn giương cao các khẩu hiệu phản đối các ngân hàng, Liên Hiệp Châu Âu, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (BCE).

Biểu tình chống khắc khổ tại Lisboa ngày 15/09/2012.
Biểu tình chống khắc khổ tại Lisboa ngày 15/09/2012. REUTERS/Jose Manuel Ribeiro
Quảng cáo

Từ Lisbonne (Lisboa), thông tín viên Marie-Line Darcy tường thuật:

“Đói, nghèo và Quỹ Tiền tệ Quốc tế hãy xéo đi!”. Hàng ngàn người dân Lisboa đã hô vang các khẩu hiệu này vào hôm qua, thứ Bảy 15/9, để phản đối chính sách khắc khổ vẫn chưa đến hồi kết thúc.

Các biện pháp cuối cùng do Thủ tướng Pedro Passos Coelho công bố đã làm cho dân chúng nổi dậy chống lại ông. Bà Teresa, khoảng 60 tuổi điềm đạm cho biết : “Đây là lần đầu tiên, tôi tham gia biểu tình. Tôi cho là lần này tôi phải đến, vì đã quá đủ rồi đấy! Có rất rất là đông người… đủ mọi thành phần và mọi lứa tuổi đã đến đây để nói rằng: Thế là đủ lắm rồ!”

Còn bà Celsa thì ngược lại, đã để cho cơn giận tuôn ào. Bà gõ xoong nồi để biểu thị sự bất bình: “Tôi phải xuống đường. Bởi vì, người ta đã bán đứng đất nước cho Liên Hiệp Châu Âu và cho các ngân hàng trên thế giới. Bọn họ đã hợp lại với nhau trong dự án này để hủy hoại quyền tự chủ của nhiều dân tộc. Tôi tới đây để bảo vệ đất nước Bồ Đào Nha. Chúng tôi muốn được sống trong hạnh phúc, và quyền được sống ngẩng cao đầu và hòa hợp.”

Vào cuối buổi diễu hành ôn hòa, nhiều người biểu tình đã đến chiếm quảng trường trước Nghị viện và ném pháo vào cảnh sát. Tại Aveiro, một thành phố ở phía bắc Bồ Đào Nha, có một thanh niên đã toan tự thiêu.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.