Vào nội dung chính
HOA KỲ - TUNISIA

Washington di tản các nhân viên ngoại giao và kiều dân khỏi Tunisia

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua, thứ Bảy 15/9/2012, Hoa Kỳ ra lệnh di tản các nhân viên ngoại giao không quan trọng cùng với thân nhân ra khỏi hai nước Tunisia và Sudan. Đồng thời, Washington cũng khuyến cáo người dân trong nước không nên đến tham quan hai quốc gia này.

Quân đội Tunisia canh phòng bên ngoài đại sứ quán Mỹ ở Tunis, ngày 15/09/2012.
Quân đội Tunisia canh phòng bên ngoài đại sứ quán Mỹ ở Tunis, ngày 15/09/2012. REUTERS/Zoubeir Souissi
Quảng cáo

Sau khi một bộ phim chống đạo Hồi được tung lên mạng internet, nhiều cuộc biểu tình chống Mỹ đã nổ ra tại các quốc gia Ả Rập. Tại Tunisia, Bộ trưởng Nội vụ đe dọa trừng phạt nghiêm khắc tất cả những ai có liên can đến vụ tấn công Đại sứ quán Mỹ hôm thứ Sáu 14/9 vừa qua, làm thiệt mạng 4 người và 49 người bị thương.
Cùng ngày thứ Sáu, tại Sudan, hơn 5.000 người biểu tình giận dữ tấn công vào các đại sứ quán Mỹ, Anh, và phóng hỏa tòa đại sứ của Đức.

Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi các kiều dân của mình nên tránh tất cả các điểm biểu tình hay tụ tập chính trị, do e ngại rằng các vụ xuống đương phản đối dù là ôn hòa cũng có thể nhanh chóng biến thành các vụ bạo động.
Liên quan đến những ai vẫn tiếp tục muốn đi tham quan Sudan, thông báo cũng khuyến cáo các công dân phải cẩn trọng, thay đổi liên tục lịch và lộ trình và nhất là phải đảm bảo rằng hộ chiếu cũng như thị thực nhập cảnh Sudan vẫn còn thời hạn.

Hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã điện đàm với các đồng nhiệm tại Ai Cập, Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ, Anh quốc, Pháp cũng như là Libya và Somali để nhờ hỗ trợ.

Pháp câu lưu 150 người biểu tình trước đại sứ quán Mỹ

Sau khi một loạt các đại sứ quán Mỹ và một số nước phương Tây bị tấn công tại các nước Hồi giáo, đến lượt đại sứ quán Mỹ tại Paris, thủ đô nước Pháp là mục tiêu phản đối của một nhóm người Hồi giáo thuộc giáo phái Salafi, sinh sống tại Pháp.

Sáng nay, Chủ nhật 16/9/2012, an ninh đã được tăng cường xung quanh khuôn viên tòa đại sứ. Các đội hiến binh cơ động cùng với cảnh sát đã được gởi đến để bảo vệ tòa nhà, sau vụ biểu tình phản đối Mỹ diễn ra ngày hôm qua, thứ Bảy 15/9/2012.

Theo xác nhận của phía cảnh sát Pháp với AFP, khoảng 150 người đã bị câu lưu nhưng sau đó đã được thả ra. Duy chỉ có một người vẫn còn bị tạm giữ do có hành vi thóa mạ và chống đối người thi hành công vụ. Vài vụ đụng độ nhỏ cũng đã xảy ra giữa người biểu tình và lực lượng an ninh, gây thương tích nhẹ cho 4 viên cảnh sát.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.