Vào nội dung chính
BELARUS - BẦU CỬ

Belarus: Bầu Quốc hội với kết quả biết trước

Khoảng 7 triệu cử tri Belarus được thúc giục phải đi bầu Quốc hội vào ngày hôm nay, 23/09/2012. Cuộc đầu phiếu bị đối lập tẩy chay. Sáng nay, các phòng phiếu tại thủ đô Minsk hầu như vắng bóng người.

Một phòng phiếu ở thủ đô Minsk, Belarus, ngày 23/09/2012
Một phòng phiếu ở thủ đô Minsk, Belarus, ngày 23/09/2012 REUTERS
Quảng cáo

Hai năm sau cuộc bầu cử tổng thống nhiệm kỳ 4 bị tố cáo là gian lận, chính quyền tổng thống Alexander Lukachenko tổ chức bầu Quốc hội.

Mặc dù truyền thông Nhà nước sử dụng tối đa các phương tiện phát thanh và truyền hình thúc giục, theo AFP, vào sáng nay, số người đi bầu rất thưa thớt.

Tỷ lệ cử tri đi bầu phải hơn 50% cử tri ghi danh thì kết quả bầu cử mới có hiệu lực.

Một phụ nữ cho biết, bà đã bỏ phiếu cho một ứng cử viên thuộc phe Nhà nước, nhưng không biết ông ta là ai, đã làm gì cho dân trong nhiệm kỳ 4 năm qua.

Bầu cử Quốc hội Belarus bị hai đảng đối lập chính tẩy chay.

Quốc hội Belarus hiện nay chỉ là một cơ quan phụ thuộc của hành pháp mà nhiệm vụ là bỏ phiếu thuận, thông qua mọi đạo luật do tổng thống đưa sang.

Sáng nay, ông Lukachenko tuyên bố rằng, Belarus không cần cách mạng và nhiều nước trên thế giới "thèm muốn“ bầu cử theo mô hình "buồn chán“ của Belarus.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.