Vào nội dung chính
KHỦNG BỐ

Algeri- In Amenas : 80 người chết

Theo cơ quan an ninh của Algeri, 48 con tin thiệt mạng và 32 kẻ khủng bố đã bị hạ sát tại khu nhà máy khai thác khí đốt Tiguentourine- In Amenas. Alger không loại trừ khả năng các nhóm bắt giữ con tin đã gài mìn ở nhà máy và lo ngại số nạn nhân có nguy cơ tăng thêm trong những giờ sắp tới.

Thứ  trưởng Ngoại giao  Nhật  Minuro Kiuchi (P) và Bộ trưởng Dầu hoả Algeri  Youcef Yousfi (G) viếng nhà máy khí đốt Tiguentourine - In Amenas, ngày  20/01/2013
Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Minuro Kiuchi (P) và Bộ trưởng Dầu hoả Algeri Youcef Yousfi (G) viếng nhà máy khí đốt Tiguentourine - In Amenas, ngày 20/01/2013 REUTERS/Canal Algerie via Reuters TV
Quảng cáo

Vẫn theo nguồn tin trên, quân đội Algeri đã bắt sống được 6 kẻ bắt con tin. Căn cứ vào thông cáo của bộ Nội vụ, chiến dịch giải cứu đã đưa được 107 con tin người nước ngoài và 685 con tin người Algeri thoát khỏi tay quân khủng bố.

Trên nguyên tắc trong ngày (21/01/2013) thủ tướng Algeri sẽ họp báo về những gì đã xảy ra tại In- Amenas trong ba ngày từ ngày 16 đến 19/01/2013. Nhiều quốc gia có con tin bị thiệt mạng, bất bình vì không được chính quyền Alger thông báo trước đợt tấn công giải thoát con tin do quân đội tiến hành. Trong số này phải kể đến Nhật Bản. Tokyo vào sáng nay cho biết vẫn tiếp tục tìm kiếm thông tin về các công dân Nhật làm việc tại khu dầu khí In Amenas. Trong lúc một nguồn tin cho hay đã tận mắt trông thấy 9 nhân viên Nhật Bản bị quân khủng bố hạ sát. Thông tín viên Frédéric Charles từ Tokyo cho biết thêm chi tiết :

« Một nhân viên của tập đoàn dầu khí Nhật Bản JGC cho biết ngay những giờ đầu vụ bắt con tin, quân khủng bố đã ưu tiên nhắm vào các nhân viên Nhật Bản và những người thuộc các quốc tịch khác của tập đoàn này. JGC đã thiết kết và xây dựng cơ sở dầu khí Tiguentourine- In Amenas. Nhân chứng này đã tận mắt trông thấy hai đồng nghiệp bị hạ sát. Bản thân anh ta thì đã thoát chết trong đường tơ kẽ tóc.

Theo nguồn tin chính thức từ Tokyo, 9 trong số 16 nhân viên kỹ thuật của tập đoàn JGC làm việc tại đây bị nhóm bắt con tin hành quyết hoặc bị trúng đạn trong đợt giải cứu con tin do quân đội Algeri tiến hành. Chủ tịch tập đoàn JGC ông Koichi Kawana đang có mặt tại Alger cho biết 61 trên tổng số 78 nhân viên của hãng làm việc tại In Amenas được toàn mạng. Và khác với thái độ của chính quyền, Koichi Kawana không chỉ trích chiến dịch giải cứu con tin của quân đội Algeri. Ông nói JGC đã hiện diện tại đây từ những năm 1960 và tập đoàn này đã tạo được uy tín đối với dư luận Algeri ».

Về phần Philippines, sáng nay 21/01/2013 Manila vừa thông báo sáu 6 con tin bị sát hại và 4 người bị mất tích.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.