Vào nội dung chính

Liên Hiệp Quốc sẵn sàng làm trung gian hòa giải tại Syria

 Hôm qua 02/03/2003 tại Thụy sĩ, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon và đặc sứ Lakhdar Brahima của Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập đã thảo luận về hồ sơ Syria. Trong bản thông cáo chung , hai nhân vật này khẳng định cơ quan Liên Hiệp Quốc sẵn sàng làm trung gian giúp chính quyền và đối lập Syria thương thuyết một hiệp định hòa bình. Tuy nhiên tình hình thực tế không cho phép lạc quan.

Đặc sứ quốc tế về Syria, Lakhdar Brahimi tại Liên Hiệp Quốc
Đặc sứ quốc tế về Syria, Lakhdar Brahimi tại Liên Hiệp Quốc UN Photo/Evan Schneider
Quảng cáo

Từ New York, nơi đặt trụ sở Liên Hiệp Quốc, thông tín viên Karim Lebhour phân tích:

 Mục tiêu của Liên Hiệp Quốc tại Syria vẫn là thúc đẩy đối thoại. Đây cũng là nhiệm vụ của đặc sứ Lakhdar Brahimi từ hơn 6 tháng nay. Nhiệm vụ của ông là làm trung gian hòa giải khi mà chính quyền Damas và đối lập Syria sẵn sàng đối thoại.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc và đặc sứ Lakhdar Brahimi nghĩ rằng cơ hội đã đến từ khi lãnh đạo liên minh đối lập Ahmed Moaz al- Khatib đưa ra đề nghị đối thoại hòi tháng giêng năm nay. Tuần qua, chính quyền Syria trả lời họ cũng muốn thảo luận với đối lập. Lập tức Liên Hiệp Quốc chụp lấy cơ hội ngoại giao này, dịp may duy nhất từ khi xung đột nổ ra từ hai năm nay.

Nhưng, cánh cửa này một lần nữa vướng phải trở lực là vấn đề ra đi của tổng thống Al Assad. Liên Hiệp Quốc không ngần ngại lên án cả Damas và đối lập xem nhẹ « mạng sống dân lành » và đã cảnh cáo rằng cả hai phe coi chừng một ngày nào đó sẽ phải trả lời trước tòa án quốc tế.

Trong một bài phỏng vấn trên báo Anh, tờ Sunday Times, Tổng thống Syria tuyên bố là ông « không từ chức ». Lãnh đạo Damas lên án Luân Đôn võ trang cho đối lập Syria để lật đổ chế độ hiện hành.

Trên chiến trường, quân đội chính phủ vừa bị thêm một thất bại nặng nề.Phe đối lập võ trang vừa đánh chiếm Khan al Assal địa danh cuối cùng còn trong tay chính phủ ở Alep. Sáng sớm chủ nhật , phe nổi dậy chiếm trường đào tạo cảnh sát sau 8 ngày xung đột dữ dội gây tử vong cho 200 người ở cả đôi bên.

Nguồn tin của tổ chức nhân quyền Syria cho biết khoảng 120 cảnh sát và binh sĩ chính phủ tử trận. Theo AFP, một nguồn tin cảnh sát xác nhận phần lớn căn cứ quân sự này đã mất .Ở Raqa, gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, phe nổi dậy đánh chiếm một nhà tù và giải thoát nhiều trăm tù nhân. 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.