Vào nội dung chính
HOA KỲ

Mỹ thả hàng loạt người nhập cư lậu: Hệ quả của cắt giảm ngân sách

Theo một báo cáo của chính phủ Mỹ, vào tháng trước hàng ngàn người nhập cư lậu, bị giam giữ trước khi trục xuất về nước, đã được trả tự do. Việc trả tự do cho hàng loạt tù nhân là một hệ quả đầu tiên rõ ràng của việc cắt giảm ngân sách tự động kể từ ngày 01/03/2013, do Quốc hội Mỹ không đạt được thỏa hiệp trong vấn đề này. Tuy nhiên, việc thả tù nhân nhập cư lậu đã bị đình lại kể từ ngày 01/03, sau nhiều chỉ trích.

Người nhập cư bất hợp pháp bị tạm giam chờ trục xuất  tại trại Port Isabel - Texas.
Người nhập cư bất hợp pháp bị tạm giam chờ trục xuất tại trại Port Isabel - Texas. AFP/José Cabezas
Quảng cáo

Thông tín viên Jean-Louis Pourtet tường trình từ Washington:

Những người nhập cư bất hợp pháp sẽ không than phiền về việc cắt giảm ngân sách tự động của chính quyền Mỹ. Sự bất lực của các chính trị gia trong việc ngăn chặn cắt giảm ngân sách, cuối cùng, đã cho phép hàng nghìn người nhập cư lậu, đang bị giam giữ trước khi bị trục xuất, được trả tự do, bởi vì ngân sách của Cơ quan quản lý nhập cư và thuế quan bị cắt bớt.

Nếu trên bình diện kinh tế, việc này là có thể hiểu được, thì điều gây bất ngờ hơn là, cả bộ An ninh quốc nội của bà Janet Napolitano, lẫn Nhà Trắng đều không hay biết về số lượng hàng nghìn tù nhân được thả.

Ngày thứ Tư 27/02 vừa rồi, Phủ tổng thống Mỹ chỉ nói đến trường hợp vài trăm tù nhân ít nguy hiểm, được trả tự do. Việc chính quyền trung ương không hay biết khiến nữ thống đốc tiểu bang Arizona nổi giận. Arizona là nơi mà chính quyền không đùa với những người không có giấy tờ.

Jan Brewer, nữ thống đốc Arizona nói : « Chúng tôi đã không nhận được bất cứ thông tin nào từ chính quyền liên bang. Chúng tôi chỉ biết tin này qua báo chí. Tôi vừa ở Washington, tôi đã gặp tổng thống và bộ trưởng phụ trách an ninh nội địa, nhưng không ai tin cho tôi cả ».

Kể từ khi ngân sách chính thức bị cắt giảm ngày 01/03, việc trả tự do cho các tù nhân bị hoãn lại.

Cơ quan Nhập cư và Thuế quan Mỹ (ICE) hiện phụ trách việc giam giữ khoảng 30.000 tù nhân nhập cư lậu trên khắp cả nước. Hãng tin AP, dẫn lời một số chuyên gia, cho biết chính quyền phải chi trả 164 đô la cho việc giam giữ một tù nhân trong một ngày. Trong khi đó, chi phí chỉ từ 0,30 đô la đến 14 đô la/ngày để kiểm soát các tù nhân được trả tự do. Với việc cắt giảm ngân sách, AP nhận định chính quyền Obama sẽ phải giảm số tù nhân nhập cư lậu xuống dưới 26.000 người vào cuối tháng 3/2013.

Chính quyền Mỹ dười thời tổng thống Obama đã trục xuất hơn 1,2 triệu người nhập cư lậu, và hiện đang tiến hành một cải cách di trú lớn, liên quan đến việc hợp thức hóa khoảng 11 triệu người nhập cư bất hợp pháp.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.