Vào nội dung chính
AI CẬP - CHÍNH TRỊ

Tổng thống Ai Cập đòi quân đội rút tối hậu thư

Một ngày trước khi tối hậu thư của quân đội hết hạn, tối qua 2/7/2013, Tổng thống Ai cập đã lên truyền hình bác bỏ khả năng từ chức tự nguyện cũng như ép buộc. Ông cũng kêu gọi quân đội rút tối hậu thư hết hạn vào chiều tối hôm nay. Trong khi đó gọng kìm dường như đang siết chặt thêm quanh Tổng thống Morsi. Người dân Ai Cập tiếp tục xuống đường đòi Tổng thống phải rời bỏ quyền lực bất chấp máu tiếp tục đổ.

Người biểu tại quảng trường Tahrir, Cairo, bày tỏ thái độ phản đối sau bài phát biểu của Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi, 03/07/2013
Người biểu tại quảng trường Tahrir, Cairo, bày tỏ thái độ phản đối sau bài phát biểu của Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi, 03/07/2013 REUTERS
Quảng cáo

Trước sức ép từ đường phố và đặc biệt từ quân đội, tối qua, Tổng thống Mohamed Morsi đã lên truyền hình phát biểu. Với giọng đầy cứng rắn, Tổng thống Morsi khẳng định sẽ tiếp tục « đảm nhiệm trách nhiệm đối với đất nước » vì ông là người được nhân dân bầu lên một chách chính đáng. Ông tuyên bố sẵn sàng đem cả cuộc sống của mình để giữ gìn « tính chính đáng ».

Trước khi phát biểu với người dân Ai cập, trên trang Twitter chính thức của mình, Tổng thống Morsi đã kêu gọi quân đội rút tối hậu thư và cho biết ông không chấp nhận bất kỳ một áp chế nào.

Những tuyên bố trên của ông Morsi được đưa ra sau cuộc gặp kéo dài suốt cả ngày giữa ông với Bộ trưởng Quốc phòng, Tổng chỉ huy quân đội, tướng Abdel Fattah al-Sissi, một nhân vật được cho là có thể đối mặt với Tổng thống Ai Cập lúc này.

Hôm nay, chỉ huy quân đội Ai Cập tiếp tục gây sức ép lên Tổng thống với thông cáo khẳng định quân đội sẵn sàng chết để bảo vệ nhân dân chống lại các phần tử « khủng bố » và cực đoan.

Tổng số đã có 47 người, trong đó có một người Mỹ, bị chết trong các vụ bạo lực xảy ra trong các cuộc biểu tình đang làm rung chuyển đất nước từ một tuần nay. Từ tối qua, những người chống ông Morsi vẫn tiếp tục chiếm quảng trường Tahrir, Cairo, xung quanh dinh Tổng thống đòi ông Morsi phải từ chức. Trong khi đó, hàng chục nghìn người ủng hộ Tổng thống cũng tập hợp trong thành phố Nasr City và trước trường đại học.

Trong đêm qua, theo thông báo của Bộ Y tế đã có 16 người chết trong một vụ đụng độ giữa phe ủng hộ và chống ông Morsi gần khu Đại học Cairo. Ngoài ra 7 người khác cũng bị thiệt mạng trong các vụ lẻ khác ở thủ đô.

Lực lượng giữ gìn trật tự được tăng cường triển khai tại thủ đô, đặc biệt xung quanh quảng trường Tahrir. Nhiều trung tâm thương mại, văn phòng ở Caro đóng cửa, trên bầu trời máy bay trực thăng của quân đội liên tục quần thảo.

Quân đội vẫn tiếp tục duy trì tối hậu thư cho Tổng thống đến 15 giờ, giờ quốc tế hôm nay phải thống nhất được với phe đối lập về một giải pháp đưa đất nước ra khỏi cuộc khủng hoảng, nếu không quân đội sẽ hành động.

Trong trường hợp tối hậu thư không có kết quả thì phía quân đội sẽ tự đưa ra một « lộ trình » riêng để giải quyết khủng hoảng. Phe đối lập đã chỉ định ông Mohamed El Baradei, cựu lãnh đạo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (AIEA), đại diện cho họ để đàm phán « chuyển tiếp chính trị ».

Hôm nay, tờ báo al –Ahram đã công bố một số chí tiết « lộ trình » nói trên cho thấy giai đoạn chuyển tiếp chính trị được đặt dưới sự giám sát của quân đội. Theo tờ báo, lộ trình của quân đội dự trù chỉ định một hội đồng Tổng thống gồm 3 người được đặt dưới sự lãnh đạo của Tòa bảo Hiến tối cao, đồng thời có thể tạm ngừng hiệu lực Hiến pháp trong thời gian một năm.

Tất cả những ai chống lại các biện pháp trên đều có thể bị quản thúc tại gia và đưa ra xét xử. Lãnh đạo của đảng Huynh đệ Hồi giáo có thể sẽ bị quản thúc, kiểm soát tài sản và bị cấm rời khỏi đất nước.

Từ đầu tuần, đã có 5 Bộ trưởng và một phát ngôn viên của Tổng thống từ chức khiến cho ông Morsi thêm cô lập. Washington và Paris kêu gọi Tổng thống Morsi hãy « lắng nghe » nhân dân.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.