Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC - XÃ HỘI

Trung Quốc : Công an Tân Cương phát lệnh truy nã đặc biệt 11 người Duy Ngô Nhĩ

Theo AFP, hôm nay 03/07/2013, chính quyền tỉnh Tân Cương, nơi vừa xảy ra các vụ bạo loạn đẫm máu làm hàng chục người chết, đã lên một danh sách truy nã đặc biệt 11 người Duy Ngô Nhĩ. Trong khi đó, báo chí chính thức tại Trung Quốc tiếp tục kêu gọi chính quyền phải « đáp trả kiên quyết và mạnh mẽ » để chấm dứt các hành động ly khai của người Duy Ngô Nhĩ.

Cảnh sát vũ trang Trung Quốc trước một khu chợ tại Urumqi, khu tự trị Tân Cương, 29/06/2013
Cảnh sát vũ trang Trung Quốc trước một khu chợ tại Urumqi, khu tự trị Tân Cương, 29/06/2013 REUTERS
Quảng cáo

Sau vụ bạo động được chính quyền quy cho là « khủng bố » hồi tuần trước, khiến ít nhất 35 người chết và nhất là gần đến ngày 05/07, đánh dấu kỷ niệm nổ ra các cuộc bạo loạn hồi năm 2009, tình hình Tân Cương càng trở nên căng thẳng.

Trang mạng của chính quyền Tân Cương đã cho đăng ảnh 11 thanh niên người Duy Ngô Nhĩ, được ghi chú « tội phạm bỏ trốn bị truy nã ». Hai trong số họ bị tố cáo hồi tháng Sáu vừa rồi đã sát hại bảo vệ và công nhân một công trường xây dựng, ba người khác bị quy kết chế tạo chất nổ dùng để đánh sập các công sở. Thông báo kêu gọi mọi người cung cấp thông tin cho chính quyền để truy tìm những kẻ « khủng bố » cùng với hứa hẹn tiền thưởng lên tới 100 000 nhân dân tệ (khoảng 16 000 đô la Mỹ).

Theo những người Duy Ngô Nhĩ lưu vong, căng thẳng tại Tân Cương trước hết là do kết quả của chính sách kỳ thị đối với sắc tộc thiểu số nói tiếng Thổ theo đạo Hồi. Từ vài thập kỷ qua, khi hàng triệu người Hán, dân tộc đông nhất của Trung Quốc, tràn về vùng đất của người Duy Ngô Nhĩ làm ăn sinh sống thì mầm mống xung đột sắc tộc luôn thường trực ở Tân Cương.

Ngày 05/07/2009, các cuộc xung đột đẫm máu giữa người Hán và người Duy Ngô Nhĩ đã nổ ra ở thành phố Urumqi, làm 200 người chết. Đại hội thế giới của người Duy Ngô Nhĩ, một tổ chức đóng trụ sở tại Munich (Đức) đã kêu gọi kỷ niệm tưởng nhớ các nạn nhân của vụ bạo lực 2009 trước cửa các sứ quán Trung Quốc ở nước ngoài.

Tại Urumqi, từ cuối tuần qua, các đơn vị cảnh sát vũ trang, dân quân tự vệ chống nổi dậy của chính quyền tuần tra 24/24 giờ. Bắc Kinh vẫn quy kết tất cả các hành động chống lại chính quyền của người Duy Ngô Nhĩ trong khu vực này đều là khủng bố. Xã luận tờ China Daily hôm nay khẳng định « khủng bố không bắt nguồn từ Tân Cương mà được du nhập từ nước ngoài vào » và chính quyền phải « đáp trả kiên quyết, mạnh mẽ ».

Báo chí chính thức còn trích dẫn nguồn tin tình báo Trung Quốc cho hay : Có thể một số người Duy Ngô Nhĩ chiến đấu cho quân nổi dậy ở Syria, nay quay trở lại Tân Cương để tiến hành các vụ tấn công khủng bố.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.