Vào nội dung chính
BRAZIL

Brazil lập trang mạng thông tin về các tội ác thời độc tài

Theo AFP, hôm nay 09/08/2013 cơ quan tư pháp Brazil khai trương một trang mạng về các tội ác dưới chế độc tài quân sự (1964-1985). Dự án thành lập trang mạng này, có tên là « Brazil : nunca mais digital » (tạm dịch là « Brazil : nhờ thông tin số, điều đó sẽ không bao giờ xẩy ra »).

Các người mẫu đóng vai những người mất tích tại bãi biển Copacabana ngày 31/07/2013. Theo tổ chức Rio de Paz, từ 2007 đến nay có 35.000 nạn nhân bạo lực đã bị mất tích tại Rio de Janeiro.
Các người mẫu đóng vai những người mất tích tại bãi biển Copacabana ngày 31/07/2013. Theo tổ chức Rio de Paz, từ 2007 đến nay có 35.000 nạn nhân bạo lực đã bị mất tích tại Rio de Janeiro. REUTERS/Ricardo Moraes
Quảng cáo

Cơ quan công tố liên bang Brazil ra thông cáo, giới thiệu trên trang này có lưu giữ « 710 vụ xét xử tại Tòa án quân sự cấp cao, cùng với các hình ảnh, băng video và nhiều tài liệu khác cho thấy những lạm dụng dưới thời độc tài quân sự ». Trang mạng về tội ác của chế độ độc tài bao gồm tổng cộng hơn 900.000 biên bản xét xử các nhà đối lập.

Về mặt chính thức, các đàn áp dưới chế độ độc tài quân sự khiến gần 400 người chết và mất tích tại Brazil, so sới 3.200 người ở Chilê và 30.000 người ở Achentina.

Bà Dilma Rousseff, Tổng thống Brazil hiện nay, vốn tham gia vào một nhóm quân nổi dậy chống chế độ độc tài và đã từng bị tra tấn rồi bị chính quyền quân sự bỏ tù trong gần ba năm.

Tháng 5/2012, chính phủ của bà Dilma Rousseff đã lập ra một Ủy ban sự thật để điều tra về các vi phạm nhân quyền trong thời kỳ này, nhưng không đặt ra vấn đề xem xét lại lệnh ân xá 1979, bảo vệ giới quân sự và cảnh sát, phạm các tội giết người và tra tấn. Cho đến nay, chưa có thủ phạm nào bị đưa ra xét xử.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.