Vào nội dung chính
AI CẬP

Tòa án Ai Cập ra lệnh trả tự do cho ông Mubarak

Một tòa án Ai Cập hôm nay 21/08/2013 đã chấp nhận yêu cầu được trả tự do có điều kiện của cựu Tổng thống Hosni Mubarak, trong khuôn khổ một vụ án tham nhũng. Ông Mubarak có thể ra khỏi nhà giam, nhưng lại sẽ phải ra tòa vì tội sát nhân vào Chủ nhật tới.

Cựu Tổng thống Ai Cập bị lật đổ Hosni Moubarak trong trại tạm giam của Học viện Cảnh sát, nằm ở ngoại ô Cairo. Ảnh chụp ngày 15/04/2013.
Cựu Tổng thống Ai Cập bị lật đổ Hosni Moubarak trong trại tạm giam của Học viện Cảnh sát, nằm ở ngoại ô Cairo. Ảnh chụp ngày 15/04/2013. REUTERS/Stringer
Quảng cáo

Ông Mubarak đã được tự do có điều kiện trong ba vụ án khác, với lý do đã quá thời hạn tạm giam tối đa. Ông bị cáo buộc các tội danh sát hại người biểu tình và tham nhũng, và đến nay phiên tòa vẫn chưa được mở. Quyết định trả tự do hôm nay liên quan đến vụ án thứ tư, cũng với tội danh tham nhũng.

Thời điểm ông Mubarak được ra tù đến chiều nay vẫn chưa biết rõ. Tổng thống bị nhân dân nổi dậy lật đổ vào đầu năm 2011 đã được tự do có điều kiện trong ba vụ án khác, với lý do đã quá thời hạn tạm giam tối đa. Ông bị cáo buộc các tội danh sát hại người biểu tình và tham nhũng, và đến nay phiên tòa vẫn chưa được mở.

Quyết định trả tự do hôm nay liên quan đến vụ án thứ tư, cũng với tội danh tham nhũng. Cựu Tổng thống bị cáo buộc làm giàu bất chính vì đã nhận quà từ cơ quan báo chí chủ yếu của Nhà nước, Al Ahram, nhưng ông đã nộp lại số tiền 1,5 triệu euro nên được tòa miễn tố.

Sự kiện đầy kịch tính hôm nay diễn ra trong bối cảnh chỉ trong vòng một tuần đã có gần một ngàn người thiệt mạng tại Ai Cập, đa số là những người ủng hộ Tổng thống bị truất phế Mohamed Morsi. Sau khi lãnh tụ tối cao Huynh đệ Hồi giáo Mohamed Badie bị bắt hôm qua, tân chính quyền hôm nay tiếp tục bắt giữ thêm hai nhân vật khác của phe này. Đó là Mourad Ali, phát ngôn viên đảng Tự do và Công lý – tổ chức chính trị của phe Hồi giáo, và Safwat Hegazy, một nhà thuyết giáo có ảnh hưởng lớn.

Trước tình trạng bạo động gia tăng, 28 Ngoại trưởng châu Âu họp tại Bruxelles hôm nay đã quyết định ngưng cấp các giấy phép xuất khẩu các thiết bị an ninh và vũ khí sang Ai Cập. Hoa Kỳ cũng đe dọa ngưng viện trợ cho Cairo, nhưng Ả Rập Xê Út nói rằng các nước Ả Rập “sẽ không ngần ngại giúp đỡ Ai Cập” để bù vào số viện trợ bị mất đi từ phương Tây.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.