Vào nội dung chính
AI CẬP

Ai Cập : Kết án 52 thành viên Huynh đệ Hồi giáo

Tại Ai Cập, một tòa án quân sự hôm nay 03/09/2013 đã kết án 52 thành viên Huynh đệ Hồi giáo, vì đã tấn công các quân nhân tại Suez hồi giữa tháng Tám, sau khi những người ủng hộ ông Morsi bị đàn áp đẫm máu tại Cairo.

Mohamed Badie, thủ lĩnh tối cao của Huynh đệ Hồi giáo
Mohamed Badie, thủ lĩnh tối cao của Huynh đệ Hồi giáo REUTERS/The Interior Ministry/Handout via Reuters
Quảng cáo

Đây là bản án đầu tiên dành cho các thành viên phe Huynh đệ Hồi giáo, từ khi ông Mohamed Morsi bị quân đội lật đổ và bắt giữ vào ngày 3/7. Từ đó đến nay, tân chính quyền đã thẳng tay trấn áp phe này. Hơn 1.000 người bị thiệt mạng, chủ yếu là những người ủng hộ ông Morsi, và khoảng 2.000 thành viên Huynh đệ Hồi giáo bị bắt giữ.

Lãnh tụ của phe này là Mohamed Badie và nhiều lãnh đạo chủ chốt sẽ phải ra tòa vì tội xúc giục giết hại những người biểu tình, còn cựu Tổng thống vẫn bị giam tại một địa điểm bí mật.

Phiên tòa quân sự xử 64 thành viên Huynh đệ Hồi giáo tại Suez đã khai mạc vào ngày 24/8. Sau phiên thứ ba và cuối cùng vào hôm nay, tòa đã tuyên án chung thân đối với một bị cáo, ba người bị 15 năm tù, 48 người khác lãnh án từ 5 đến 10 năm tù giam và 12 người còn lại được trắng án.

Sáu mươi bốn người Hồi giáo trên đây bị kết tội đã bắn vào các quân nhân bằng súng săn và ném đá vào họ, ít lâu sau khi cảnh sát tấn công đẫm máu hai cuộc biểu tình ủng hộ Morsi tại Cairo hôm 14/8, làm cho hàng trăm người chết.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.