Vào nội dung chính
THỔ NHĨ KỲ - TRUNG QUỐC

Ankara chưa quyết định về vụ mua tên lửa của Bắc Kinh

Ankara ngày 14/11/2013 thông báo cần thêm 6 tháng để quyết định có mua tên lửa của Trung Quốc hay không. Tháng trước, Thổ Nhĩ Kỳ thông báo ý định mua tên lửa địa đối không của một tập đoàn Trung Quốc đang bị quốc tế trừng phạt. NATO rất quan ngại về kế hoạch của Thổ Nhĩ Kỳ.

Biểu hiệu của China Precision Machinery Import and Export Corporation (CPMIEC), tại trụ sở của tập đoàn, Bắc Kinh, 27/09/2013
Biểu hiệu của China Precision Machinery Import and Export Corporation (CPMIEC), tại trụ sở của tập đoàn, Bắc Kinh, 27/09/2013 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Quảng cáo

Trả lời báo chí vào sáng nay, Bộ trưởng Công nghiệp Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Murad Bayar cho biết, Ankara cần có thêm thời gian khoảng 6 tháng để quyết định dứt điểm về hợp đồng mua bán vũ khí với Trung Quốc.

Trước mắt, Ankara đã cấp giấy phép để Bộ tiến hành đàm phán với đối tác Trung Quốc là tập đoàn China Precision Machinery Import-Export Corporation (CPMIEC). Tổng trị giá hợp đồng lên tới 4 tỷ đô la. Tập đoàn công nghiệp quân sự này của Trung Quốc đang bị Hoa Kỳ trừng phạt, vì đã cung cấp trang thiết bị quân sự cho Iran và Syria bất chấp lệnh cấm vận của quốc tế.

Quyết định được thông báo hồi tháng trước của Ankara đã khiến Mỹ và Liên Minh Bắc Đại Tây Dương - NATO - bực mình. Chính quyền Washington bày tỏ « quan ngại sâu sắc » trước việc Thổ Nhĩ Kỳ một thành viên của NATO sử dụng trang thiết bị quân sự của Trung Quốc.

Về phần mình, Ankara giải thích là đã chọn đối tác Trung Quốc thay vì một tập đoàn của Mỹ như Raytheon hay Eurosam của Châu Âu là vì những yếu tố « tài chính và chuyển giao công nghệ ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.