Vào nội dung chính
TUNISIA

Quốc hội Lập hiến Tunisia xem xét dự luật "tư pháp chuyển tiếp"

Hôm qua, 13/12/2013, Quốc hội Lập hiến Tunisia bắt đầu xem xét dự luật về « tư pháp chuyển tiếp ». Gần ba năm sau cuộc cách mạng tháng Một năm 2011, nghị sĩ các đảng phái cầm quyền và đối lập Tunisia mới chấp nhận ngồi lại với nhau để thảo luận về dự luật bồi thường cho các nạn nhân của các chế độ độc tài Ben Ali và Bourguiba, và nhằm tổ chức « tiến trình quá độ từ độc tài sang dân chủ ».

Quốc hội Lập hiến Tunisia trong phiên họp đầu tiên (wikipedia.org)
Quốc hội Lập hiến Tunisia trong phiên họp đầu tiên (wikipedia.org)
Quảng cáo

Việc thảo luận về dự luật kể trên đã nhiều lần bị đình hoãn do đảng cầm quyền Hồi giáo Ennahda và các đảng đối lập cáo buộc lẫn nhau về ý đồ sử dụng cơ chế pháp lý của giai đoạn chuyển tiếp vào các mục tiêu chính trị có lợi cho mình. Cuối cùng, ngày hôm qua, các nghị sĩ, kể cả nhiều nghị sĩ đối lập từng tẩy chay Quốc hội Lập hiến, đã chấp nhận quay trở lại để tham gia vào cuộc thảo luận đặc biệt này.

Theo ông Samir Dilou, Bộ trưởng Nhân quyền và Tư pháp chuyển tiếp, bên cạnh lĩnh vực tư pháp, vấn đề quan trọng là sự hòa giải. « Việc tìm kiếm sự thật, đền bù cho các nạn nhân, tiến hành các hoạt động xét xử là một quá trình dài. Nhưng quá trình này cần được thực hiện theo nhãn quan hòa giải. Cần phải công bằng, tội lỗi phải bị trừng phạt, nhưng không được quy kết vô tội vạ ».

Văn bản dự thảo luật tư pháp chuyển tiếp dự kiến thành lập một cơ quan độc lập « sự thật và nhân phẩm ». Cơ quan này sẽ xem xét các tội ác của hai chế độ độc tài Ben Ali và Bourguiba.

Tunisia – cái nôi của phong trào Mùa xuân Ả Rập – hiện đang lâm vào bế tắc chính trị từ tháng 7/2013, sau khi một nghị sĩ đối lập bị sát hại. Đảng cầm quyền Ennahda chấp nhận từ bỏ quyền lực, với điều kiện Hiến pháp mới được thông qua và thời hạn tổ chức bầu cử Quốc hội mới được xác định.

Sau nhiều tuần thương thuyết không kết quả, đại diện các đảng phái chấp nhận đề cử ông Mustapha Filali, 92 tuổi, một cựu bộ trưởng, làm thủ tướng chính phủ lâm thời phi đảng phái trong giai đoạn chuyển tiếp chính trị hiện nay. Tuy nhiên, ngày hôm qua, người được đề cử đã tuyên bố từ chối đề nghị này. Hiện tại các đảng phái chính trị và các nhà môi giới đang tiếp tục thuyết phục vị cựu bộ trưởng thay đổi quyết định.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.