Vào nội dung chính
SYRIA - LIÊN HIỆP QUỐC

Một dự thảo nghị quyết mới về Syria được trình lên Hội Đồng Bảo An

Hôm nay, 10/02/2014, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp thông báo một dự thảo nghị quyết mới được đệ trình lên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, để tạo điều kiện đưa thực phẩm và thuốc men cứu trợ tới thường dân Syria, bị mắc kẹt trong các vùng chiến sự.

Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius tại phiên khai mạc hội nghị Geneve-2 về Syria, tại Montreux, Thụy  Sĩ, 22/01/2014
Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius tại phiên khai mạc hội nghị Geneve-2 về Syria, tại Montreux, Thụy Sĩ, 22/01/2014 EUTERS/ Jamal Saidi
Quảng cáo

Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius nhắc lại rằng các cuộc thảo luận để tìm ra giải pháp hòa bình cho Syria, gọi tắt là « Genève 2 », lại tiếp tục vào hôm nay. Trong đợt thương thuyết đầu tiên của hội nghị Genève 2 (cuối tháng Giêng 2014), các bên đã không đạt được một thỏa thuận về cứu trợ nhân đạo.

Theo một nguồn tin phương Tây, Jordani, Luxembourg và Úc đã chuyển dự thảo nghị quyết mới đến 15 thành viên Hội đồng Bảo an, tuy nhiên hiện tại ngày bỏ phiếu chưa được xác định. Theo Liên Hiệp Quốc, khoảng 9,3 triệu cư dân Syria – tức gần một nửa dân số nước này – đang cần được trợ giúp nhân đạo, tuy nhiên, tình trạng chiến tranh hiện nay và những cản trở từ bộ máy chính quyền Damas khiến việc vận chuyển đồ cứu trợ tới tay người cần rất khó khăn. Số lượng người cần giúp đỡ tại Syria dự kiến sẽ lên đến 13,4 triệu từ đây đến cuối năm.

Nội chiến tại Syria từ tháng 3/2011 khiến hơn 136.000 người thiệt mạng, khoảng 17.000 người mất tích, hàng chục nghìn người bị giam giữ, chưa kể số lượng người bị thương tật. Theo Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon, 40% cơ sở y tế bị phá hủy, 20% không còn khả năng vận hành đúng chuẩn. Tính đến cuối năm 2013, gần 2,5 triệu người Syria phải tỵ nạn ở nước ngoài, chưa kể hàng triệu người phải rời nhà đi nơi khác ngay trong nước.

Tháng 10/2013, Hội Đồng Bảo An từng ra một tuyên bố không mang tính cưỡng chế, kêu gọi các bên mở đường cho hàng cứu trợ nhân đạo tới người dân Syria. Văn bản này chỉ mang lại một số tiến triển nhỏ, như trong việc cấp giấy phép nhập cảnh cho các nhóm nhân đạo hay cấp phép cho các chuyến hàng cứu trợ. Trong khi đó, không có bất cứ một tiến bộ căn bản nào trong việc cho phép hàng cứu trợ đến được với người dân tại các khu vực bị vây hãm hay cô lập, hay cho phép phi quân sự hóa các trường học và bệnh viện.

Thứ Tư, 05/10, Nga – đồng minh của Tổng thống Bachar al-Assad - cho rằng một nghị quyết về trợ giúp nhân đạo cho Syria hiện nay là không phù hợp. Theo nguồn tin phương Tây nói trên, mục đích đưa ra dự thảo nói trên là nhằm buộc Nga phải đối mặt với trách nhiệm của chính mình, dự thảo nghị quyết mới về Syria là một cách gây áp lực tại Hội Đồng Bảo An để thúc đẩy các đàm phán vừa được nối lại tại Genève.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.