Vào nội dung chính
NGA - LATVIA

Matxcơva đòi Riga cấp tốc cải thiện tình hình người nói tiếng Nga tại Latvia

Bộ Ngoại giao Nga, hôm 05/04/2014, ra thông cáo chỉ trích mạnh mẽ chính quyền Latvia không quan tâm đến số phận cộng đồng người nói tiếng Nga. Mátxcơva yêu cầu Riga phải nhanh chóng cải thiện tình hình.

Cờ NATO (P) và quốc kỳ Latvia bên cạnh nhau tại Riga ngày 29/03/2014 nhân lễ kỷ niệm 10 năm ngày Latvia gia nhập NATO.
Cờ NATO (P) và quốc kỳ Latvia bên cạnh nhau tại Riga ngày 29/03/2014 nhân lễ kỷ niệm 10 năm ngày Latvia gia nhập NATO. REUTERS/Ints Kalnins
Quảng cáo

Matxcơva đã có phản ứng như trên, sau khi vào cuối tháng Ba, Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc đề nghị Latvia xem xét lại chính sách của nước này trong vấn đề ngôn ngữ và bày tỏ mối lo ngại về tình trạng các công dân không có quốc tịch tại nước này. Luật pháp Latvia quy định là muốn nhập quốc tịch nước này thì phải làm chủ được ngôn ngữ Latvia, trong khi đó, ở nước này, có một cộng đồng đông đảo nói tiếng Nga, di sản từ thời Liên Xô cũ.

Từ Matxcơva, thông tín viên RFI Etienne Bouche tường trình.

« Từ nhiều năm qua, đây là chủ đề gây căng thẳng giữa hai nước láng giềng. Hôm qua, Nga phê phán chính quyền Latvia « hoàn toàn thờ ơ đối với các quyền của những người « không có quốc tịch » cũng như đối với các đại diện của những cộng đồng ngôn ngữ.

Theo Matxcơva, chính quyền Riga phải thực thi không chậm trễ các khuyến nghị của Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Cách nay vài ngày, hội đồng này đã gợi ý chính quyền Latvia xem xét lại chính sách của mình trong vấn đề ngôn ngữ của các cộng đồng.

Tiếng Latvia là ngôn ngữ chính thức duy nhất và việc làm chủ ngôn ngữ này là điều kiện để được cấp quốc tịch. Thế nhưng, tại Latvia, sắc tộc Nga rất đông đảo và hiện nay, số người vô tổ quốc chiếm tới 13% tổng dân cư Latvia.

Trong diễn văn chính thức hóa việc sáp nhập bán đảo Crimée vào Nga, Tổng thống Vladimir Putin đã nhấn mạnh đến quy chế các sắc dân thiểu số nói tiếng Nga đang sinh sống tại các nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ. Ông nói : Hàng triệu người tối hôm trước thì ngủ tại một nước, nhưng sáng hôm sau, họ tỉnh dậy tại một quốc gia khác và chỉ hôm trước hôm sau, họ đã trở thành những sắc tộc thiểu số, trong lúc quốc gia Nga đang ngày càng lớn rộng, nếu như không muốn nói là cộng đồng sắc tộc lớn nhất thế giới bị phân tán bởi các đường biên giới ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.