Vào nội dung chính
Tạp chí thể thao

Giải Úc mở rộng đón Nữ hoàng mới

Đăng ngày:

Nhà tân vô địch quần vợt nữ đến từ Belarus. Hôm qua, 28/01/2012, giành chiến thắng trước tay vợt Nga Maria Sharapova trong trận chung kết đơn nữ giải Úc mở rộng, tay vợt Victoria Azarenka đã giành được cú đúp ngoạn mục đầu mùa bóng 2012: đoạt danh hiệu Grand Chelem đầu tiên và cũng lần đầu tiên bước lên ngôi vị số 1 thế giới.

Victoria Azarenka và chiếc Cúp Australian Open ngày 28/01/2012.
Victoria Azarenka và chiếc Cúp Australian Open ngày 28/01/2012. Reuters
Quảng cáo

Djokovic lại đoạt chức vô địch nam

Trận chung kết giải quần vợt Úc mở rộng kéo dài kỷ lục (5giờ 53 phút) và cực kỳ gay cấn giữa hai cây vợt số 1 và 2 của thế giới vừa kết thúc tại sân đấu Rod Laver Arena, Melbourne, ngày 29/01/2012. Kết quả là cây vợt số 1 thế giới người Serbia Novak Djokovic đã đánh bại tay vợt Tây Ban Nha Rafael Nadal sau 5 séc đấu với tỷ số 5-7, 6-4, 6-2, 6-7 và 7-5.

Với chiến thắng đầy khó nhọc hôm nay, Djokovic, đương kim vô địch Wimbledon 2011 và US Open, trở thành tay vợt thứ 5 kể từ khi có các giải mở (1968) giành liên tiếp 3 danh hiệu Grand Chelem. Trước anh mới chỉ có Rod Laver, Pete Sampras, Roger Federer và Nadal có được thành tích này.

Cách đây một ngày, tay vợt Serbia cũng đã bị hao tổn không ít sức lực trong trận bán kết với tay vợt của Anh, Andy Murray (kéo dài 4 giờ 50 phút). Bước vào trận chung kết hôm nay Djokovic đã bị mất nhịp, thua ngay séc đầu. Nhưng ngay sau đó tay vợt Serbia đã nhanh chóng lấy lại phong độ và cảm giác bóng và tỏ rõ sự vượt trội so với Nadal, để vươn lên dẫn trước 2-1. Tuy nhiên tay vợt Tây Ban Nha cũng không dễ dàng bị khuất phục. Nadal đã buộc đối thủ của mình phải thi đấu tới séc thứ 5, cùng với màn rượt đuổi điểm số gay cấn đến phút chót.

Trong trận chung kết đỉnh cao hôm nay, cả hai đối thủ đã thể hiện tất cả những gì họ chuẩn bị về thể lực cũng như tinh thần thi đấu. Cuối cùng chiến thắng đã thuộc về Novak Djokovic. Đây là danh hiệu vô địch giải Úc mở rộng lần thứ 3 của anh. Trước mặt của Djokovic bây giờ là một danh hiệu vô địch còn thiếu ở Roland-Garros, nhưng đây lại là lãnh địa lý tưởng để Rafael Nadal phục thù nếu họ còn gặp lại nhau ở Paris vào mùa hè năm nay.

Azarenka đăng quang Nữ hoàng

Chiến thắng tay vợt Nga Sharapova bằng kết quả 6-3, 6-0 trong 1 giờ 22 phút thi đấu đã chứng tỏ khả năng vượt trội của Azarenka và một tiến bộ lớn trong sự nghiệp của cô. Đây là danh hiệu vô địch Grand Chelem đầu tiên của tay vợt nữ Belarus mới 22 tuổi, được xếp ở vị trí hạt giống số 3 của giải năm nay. Đây cũng là trận chung kết đầu tiên sau 25 lần tham dự các giải quần vợt mở rộng.

Thành tích cao nhất của cô gái Belarus trước ngày đăng quang 28/01 mới chỉ là vào đến bán kết ở giải Wimbledon năm 2011. Chiến thắng tại Melbourne cho phép cô lần đầu chiếm lĩnh vị trí số 1 thế giới của tay vợt Đan Mạch Caroline Wozniacki.

Về phần Sharapova, tay vợt Nga 24 tuổi này sẽ còn phải tiếp tục kiên trì để có thể giành danh hiệu vô địch Grand Chelem lần thứ 4. Sharapova đã từng giành thắng lợi ở Wimbledon 2004 và Mỹ mở rộng năm 2006. Chiến thắng gần đây nhất tại giải Grand Chelem của tay vợt Nga ở trên sân của Melbourne vào năm 2008. Sau đó sự nghiệp thi đấu của cô không được ổn định do những chấn thương dai dẳng ở vai phải. Mặc dù thua ở trận chung kết hôm qua, Sharapova cũng được thăng hạng, xếp thứ 3 thế giới, sau tay vợt Cộng hòa Séc Petra Kvitova, người đã hạ Sharapova ở giải Wimbledon năm 2011.

Cả hai đối thủ trong trận chung kết nữ hôm qua đều được đào tạo tại Mỹ. Chiến thắng của tay vợt nữ Belarus rất thuyết phục nhưng cũng gây không ít bất ngờ cho người hâm mộ. Từ Sydney thông tín viên Nguyễn Đình Khánh cho biết :

03:14

Nguyễn Đình Khánh

Bên phần sân của đơn nam, giải Úc mở rộng năm nay không có bất ngờ nhiều. Không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn. Bốn tay vợt hàng đầu vào tới những vòng đấu cuối cùng vẫn không ai khác là những cái tên : Rafael Nadal, Novak Djookovic, Roger Federer và Andy Murry. Thông tín viên Nguyễn Đình Khánh bình luận về các tay vợt nam tại Úc mở rộng 2012 :

01:46

Nguyễn Đình Khánh

Bị thất bại tới 6 trận chung kết lớn trước Novak Djokovic, Rafael Nadal đang quyết tâm tìm ra cách hóa giải để vượt qua tay vợt Serbia, đồng thời bổ sung thêm vào thành tích chức vô địch Úc mở rộng mà anh mới có được một lần vào năm 2009. Mặt sân cứng ở Melbourne không phải là sở trường của Nadal, vốn đã được thừa nhận là « ông Hoàng » sân đất nện. Mặc dù để đi đến trận chung kết, Nadal đã có một trận thắng thuyết phục Roger Federer, nhưng tay vợt Tây Ban Nha không dễ gì tìm được một giải pháp chống lại Djookovic, người đang dồn mọi nỗ lực để nhắm tới danh hiệu Úc mở rộng thứ 3, đặc biệt là tay vợt Serbia đang có một phong độ thi đấu rất tốt trong mùa bóng 2011.

Điểm qua các giải bóng đá châu Âu

Giải vô địch quốc gia Pháp Ligue 1, hôm qua (28/01/2012), bước vào vòng thi đấu thứ 21 không có sự đảo lộn nào. Tất cả ba câu lạc bộ dẫn đầu bảng xếp hạng hiện tại đều đã có được chiến thắng để duy trì trật tự. Paris Saint-Germain tiếp tục dẫn đầu với trận thắng 1-0 trước Brest. Montpellier phải đợi đến thời gian đá thêm giờ mới có được 3 điểm trước Nice.

Trong khi đó, trên sân nhà Lille hạ đo ván Saint- Etienne 3-0. Tiếp theo ở phần giữa bảng xếp hạng, Lyon thắng Dijon 3-1, Toulouse thắng Cean 1-0. Tối nay Evian tiếp Bordeaux, Valenciennes gặp Ajaccio và Rennes tiếp Marseille.

Chuyển sang Tây Ban Nha, vòng đấu thứ 21. Real Madrid tiếp tục nới rộng khoảng cách với FC Barcelona bằng trận thắng 3-1 Saragosse. Trong khi đó Barça phải chịu để Villareal cầm hòa 0-0. Đội quân của Mourinho đã vượt lên câu lạc bộ xứ Catalan 7 điểm trong cuộc đua vô địch quốc gia.

Trên sân cỏ Ý, Seria đã bước vào vòng đấu 20. Đội Juventus Turin củng cố vị trí dẫn đầu cuộc đua bằng chiến thắng 2-1 trước Udinese. AC Milan bị kém 4 điểm tối nay sẽ phải cố gắng bù đắp lại trong trận gặp Cagligari.

Chuyển qua bóng đá Anh, hôm qua đã diễn ra các trận đấu trong khuôn khổ của vòng 1/16 Cúp nước Anh. Kết quả : Manchester United đã thất bại 2-1 trước Liverpool và như vậy bị loại khỏi cuộc đua. Newcastle, câu lạc bộ hiện đang xếp thứ 6 trong giải ngoại hạng Anh cũng bị Brighton, một đội bóng hạng 2 loại khỏi vòng 1/8 bằng kết quả 1-0. Chelsea vẫn tiếp tục hành trình giành Cúp nước Anh sau chiến thắng 1-0 trước Queens Park Ranger.

Cuối cùng chuyển qua môn bóng ném. Giải Vô địch châu Âu 2012 hôm nay khép lại tại Beograd lại với trận chung kết giữa Serbia và Đan Mạch. Đối đầu với Á quân thế giới, chủ nhà Serbia đang mơ về một chức vô địch châu lục đầu tiên. Điều quan trọng nữa là đội chiến thắng hôm nay sẽ giành vé trực tiếp đi dự Thế vận hội Olympic mùa hè Luân Đôn 2012. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử môn bóng ném của mình, Serbia vào được đến trận chung kết châu Âu. Tây Ban Nha và Croatia tranh nhau huy chương đồng.

 

 

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Xem các tập khác
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.