Vào nội dung chính
Tạp chí thể thao

Việt Nam tin tưởng có nhiều cơ hội được đăng cai Asiad 18- 2019

Đăng ngày:

Hôm 30/3, ông Ủy ban Olympic quốc gia Việt Nam đã trình lên Bộ Văn hóa –Thể Thao-Du lịch kế hoạch xin đăng cai Đại hội thể thao châu Á Asiad 18 vào năm 2019, trước khi trình lên Thủ tướng chính phủ phê duyệt. Đây là dự án lớn nhất của thể thao Việt Nam chứa đựng nhiều tham vọng nhưng không ít thách thức.

Đoàn thể thao Việt Nam tại Asiad 16- 2010 Quảng Châu, Trung Quốc.
Đoàn thể thao Việt Nam tại Asiad 16- 2010 Quảng Châu, Trung Quốc.
Quảng cáo

Xin đăng cai một Đại hội thể thao lớn nhất châu lục là một đề án khá táo bạo đối với Việt Nam, một nước mà bề dày thành tích thể thao vẫn còn khiêm tốn và tiềm năng về kinh tế chưa phải là mạnh. Tuy nhiên kế hoạch xin đăng cai Asiad 2019 đang có những thuận lợi.

Sau khi Asiad 2010 tại Quảng Châu (Trung Quốc) kết thúc, cuộc đua giành quyền đăng cai Asiad 18 năm 2019 đã được khởi động. Ban đầu có 7 quốc gia ngỏ ý xin đăng cai tổ chức sự kiện này tỏ sự quan tâm. Nhưng đến nay, một số đối thủ được cho là nặng ký như Malaysia, Hồng Kông và Ấn Độ đã xin rút. Hiện Ủy ban Olympic châu Á (OCA) chính thức xác nhận chỉ còn 4 quốc gia, vùng lãnh thổ gửi thông báo xin đăng cai Á vận hội lần thứ 18, đó là : Đài Loan , Việt Nam, Indonesia và Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất.

Theo dự án của Việt Nam, Asiad 18 sẽ được tổ chức ở miền Bắc. Thủ đô Hà Nội sẽ diễn ra các môn thi đấu chính, tổ chức lễ khai mạc và bế mạc. Các tỉnh khác như Quảng Ninh, Bắc Giang, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Hải Phòng cũng sẽ được tham gia tổ chức các môn thi đấu. Dự kiến khu liên hợp Asiad có diện tích khoảng 200ha sẽ được xây dựng tại vùng đông bắc sông Hồng. Làng Á vận hội rộng khoảng 42ha có khả năng bố trí tiếp nhận ăn, ở sinh hoạt cho khoảng 11.000 thành viên của 45 đoàn cũng sẽ được xây dựng tại quận Long Biên, Hà Nội.

Ông Hoàng Vĩnh Giang, Tổng thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam tỏ ra rất lạc quan tin tưởng hồ sơ xin đăng cai của Việt Nam được chấp nhận, trước hết Việt Nam đang có được sự ủng hộ nhiệt tình từ Ủy ban Olympic châu Á, kể từ sau khi chức thành công Đại hội thể thao châu Á trong nhà AIG 3 năm 2009 và trước đó là SEA Games 23. Ủy ban Olympic Việt Nam tin tưởng vào kinh nghiệm tích lũy được sau những lần tổ chức thành công các kỳ đại hội thể thao khu vực gần đây sẽ là những yếu tố tăng thêm sức thuyết phục cho hồ sơ xin đăng cai của Việt Nam.

Dự kiến chương trình thi đấu của Asiad 18 sẽ có trên 30 môn thi đấu khác nhau mang tính truyền thống của Asiad và những môn có trong hệ thống thi đấu Olympic. Nếu được OCA đồng ý cho đăng cai, Việt Nam sẽ có 7

11:49

Ô. Hoàng Vĩnh Giang-TTK UB Olympic Việt Nam

năm để chuẩn bị. Được biết, OCA sẽ chính thức quyết định trao quyền cho quốc gia đăng cai Đại hội vào tháng 11 tới. Đây là một đại hội thể thao lớn nhất châu lục, nếu hồ sơ của Việt Nam được chấp thuận thì sẽ không chỉ là niềm vinh dự mà còn là một thách thức không nhỏ cho Việt Nam cũng như thể thao của đất nước này.

Nhân sự kiện này, Thể thao chủ nhật đã có cuộc phỏng vấn ông Hoàng Vĩnh Giang.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Xem các tập khác
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.