Vào nội dung chính
Tạp chí thể thao

Olympic 2012: Việt Nam có thể đạt chỉ tiêu vé đi Luân Đôn

Đăng ngày:

Còn hơn ba tháng nữa khai mạc Thế vận hội Olympic mùa hè 2012. Đến lúc này Việt Nam đã có được 10 tấm vé chính thức đến Luân Đôn và có nhiều khả năng sẽ đạt được chỉ tiêu về số lượng vận động viên tham dự Olympic 2012. Tuy nhiên hy vọng có huy chương ở đấu trường lớn Olympic xem ra vẫn còn xa vời với các vận động viên Việt Nam.

Phan Thị Hà Thanh  niềm hy vọng huy chương của thể thao Việt Nam tại Olympic Luân Đôn 2012.
Phan Thị Hà Thanh niềm hy vọng huy chương của thể thao Việt Nam tại Olympic Luân Đôn 2012.
Quảng cáo

Kỳ Thế vận hội trước tại Bắc Kinh, đoàn Việt Nam được tham dự 20 suất, trong đó có tới 1/3 đi theo diện xét đặc cách. Lần tham dự đó, Việt Nam mang về một huy chương bạc cử tạ.Ở kỳ Olympic. Ở kỳ Thế vận hội lần này,  Việt Nam đặt ra chỉ tiêu số lượng vận động viên tham dự tương đương với lần ở Bắc Kinh 2008. Giới chuyên môn ở Việt Nam, ban đầu tỏ ra bi quan về con số đề ra, thế nhưng sau nhiều tháng cố gắng thi đấu, các vận động viên Việt Nam đã có tiến bộ nhiều. Đến nay Việt Nam đã có được 10 tấm vé chính thức đến Luân Đôn ở các môn các môn taekwondo, bắn súng, thể dục, điền kinh, judo, đi bộ, vật và vẫn đang hy vọng giành tiếp vé ở các môn cử tạ, cầu lông, đua thuyền, bơi…

Tổng thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam, ông Hoàng Vĩnh Giang đã tỏ ra khá lạc quan về các đội tuyển chuẩn bị tham dự Olympic 2012 khi cho rằng thể thao Việt Nam có thể chắc chắn giành 15 vé dự Olympic. Ông Giang cũng nhận định trình độ của các vận động viên Việt Nam ở một số môn đang tiếp cận rất nhanh với đấu trường Olympic. Có 3 môn đủ khả năng tranh chấp huy chương tại Thế vận hội lần này, là thể dục dụng cụ, bắn súng và taekwondo. Mặc dù các vé đi dự  Olympic Luân Đôn của vận động viên Việt Nam đều có được nhờ thành tích thi đấu đạt chuẩn Olympic, giới quan sát cũng như các chuyên gia đều thận trọng nhận định khả năng giành huy chương của đoàn Việt Nam là khá xa vời.

Phóng viên thể thao Huy Tường tại Việt Nam cho biết thêm thông tin về tình hình săn tìm vé đi dự Olympic 2012 của các vận động viên Việt Nam :

07:08

Pv. HuyTường-TP HCM

 

 

 

 

 

Hy Lạp: Khủng hoảng kinh tế đè nặng lên thể thao

Khủng hoảng kinh tế đang tấn công vào lục địa châu Âu mỗi ngày thêm dữ dội. Phá sản, ngân sách rút ngắn, các vận động viên luyện tập trong hoàn cảnh khốn khổ, làng thể thao châu Âu cũng đang phải hứng chịu cơn bão khủng hoảng tài chính mà điển hình là Hy Lạp. Tình trạng nguy kịch kinh tế của đất nước này có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc tham dự Olympic 2012 Luân Đôn của các vận động viên Hy Lạp. Các vận động viên Hy Lạp, quê hương của phong trào Olympic, đang gặp rất nhiều khó khăn với chuyện tiền nong.

Thậm chí trong tuần, báo chí thể thao ở châu Âu loan truyền tin có khả năng Hy Lạp sẽ không tham dự Olympic vì lý thiếu kinh phí. Ngay lập tức, giới chức thể thao của chính phủ Hy Lạp đã phải lên tiếng phủ nhận thông tin, đồng thời khẳng định sẽ cử một đoàn với khoảng 100 vận động viên đi Luân Đôn vào mùa hè tới. Tuy nhiên cũng không thể phủ nhận được thực tế vì thiếu tiền, số lượng vận động viên Hy Lạp đến Luân Đôn có thể sẽ bị cắt giảm. Quá trình chuẩn bị của các vận động viên, đặc biệt là môn điền kinh, cho các cuộc thi đấu ở Luân Đôn cũng đang gặp rất nhiều khó khăn vì thiếu kinh phí.

Thông tín viên Corine Valois từ Athènes cho Thể thao của RFFI biết thêm chi tiết:

Trước hết nên biết là vì lý do khủng hoảng, ngân sách dành cho các vận động viên Hy Lạp bị cắt giảm 1/3 trong năm 2011 và trong năm 2012 sẽ tiếp tục bị cắt giảm 1/3 . Chủ tịch các liên đoàn thể thao của nước này còn tiết lộ từ năm 2010 đến năm 2012, các liên đoàn thể thao của Hy Lạp còn bị cắt mất không dưới 4 triệu euro. Trong khi đó các huấn luyện viên, các nhà cung cấp thiết bị vật tư thể thao từ 10 tháng nay không được trả tiền.

Từ tháng Sáu năm ngoái đến nay, các huấn luyện viên thể thao của Hy Lạp không được trả lương còn các vận động viên thì vẫn được trả lương nhờ vào ngân sách dành cho việc chuẩn bị tham dự Thế vận hội Olympic. Chính việc phân biệt đối xử này của chính phủ Hy Lạp đã khiến cho lãnh đạo Liên đoàn điền kinh của nước này đi đến quyết định hủy toàn bộ các cuộc thi đấu trong nước đã được lên chương trình. Trong một cuộc họp báo Quốc vụ khanh phụ trách thể thao của Hy Lạp đã phải lên tiếng khẳng định đoàn thể thao Hy Lạp sẽ tham dự với số lượng đông đảo, lên tới cả trăm vận động viên.

Phải hiểu là cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay đang tác động lên toàn bộ đất nước Hy Lạp, không có lĩnh vực nào được ưu tiên. Đại diện của chính phủ khẳng định việc cắt giảm ngân sách không loại trừ bất kể ngành nào. Điều này đã làm thất vọng ông chủ tịch Liên đoàn điền kinh nước này. Ông nói : " Chúng tôi ý thức được những khó khăn hiện nya nhưng việc cắt giảm trong môn điền kinh phải hợp lý".

Các vận động viên Hy Lạp vẫn tiếp tục phải luyện tập , nhưng ngày càng phải chi tiêu tiết kiệm hơn

Một chuyên gia trong môn ném tạ xích đã tuyên bố với báo chí hồi cuối tuần này rằng vấn đề lớn nhất hiện nay là kinh phí sau đó là tình trạng xuống cấp của các cơ sở luyện tập. Ông nói đã từng trải qua thời gian cực thịnh của thể thao Hy Lạp, ông thấy bây giờ là thời điểm tồi tệ nhất. Chủ tịch Liên đoàn điền kinh Hy Lạp cho biết thêm vì thiếu tiền nên toàn bộ hệ thống trang thiết bị thể thao không được bảo trì. Trong các khu thể thao Olympic, thậm chí còn không có cả nước nóng hay sưởi trong mùa đông. Các huấn luyện viên thì thường xuyên phải bỏ các buổi tập.

Tóm lại còn rất nhiều vấn đề, không chỉ giữa các liên đoàn với chính phủ mà còn có cả vấn đề giữa các vận động viên với nhau. Lãnh đạo của bộ môn ba môn phối hợp trong tuần đã viết đơn kháng nghị việc đóng cửa các cơ sở luyện tập trong sân vận động Olympic . Sân vận động này bị đóng cửa và chỉ còn để dành riêng cho các vận động viên điền kinh truyền thống. Các đại diện của các liên đoàn thể thao khác cũng yêu cầu các vận động viên của họ phải được vào sân luyện tập ít nhất vài giờ bên lề sân. Họ cũng rất phẫn nộ khi thấy xe đạp của các vận động viên bị chồng đống trong góc sân không được bảo quản, đơn giản vì nhữung người quản lý sân vận động không có kinh phí để trông coi.

Không chỉ có điền kinh mà cả bóng đá cũng đang gặp khó khăn tài chính

Hội đồng các liên đoàn bóng đá đã quyết định giảm 22% lương của các cầu thủ Olympic. Từ giờ trở đi các cầu thủ này chỉ được nhận 586 euro mỗi tháng, tức là mỗi ngày chỉ hơn 26 euro. Đó là hậu quả áp dụng mức lương mới trong cả nước do các chủ nợ nước ngoài yêu cầu để tránh cho Hy Lạp không bị phá sản. Chỉ có một điểm lạc quan đó là người ta nhận thấy mặc dù khủng hỏang nhưng thành tích thi đấu của các đội thể thao Hy Lạp vẫn là niềm khích lệ cho đất nước. Hai câu lạc bộ bóng rổ của Hy lạp vừa được vào chung kết giải Euro Ligue. Hôm thứ Sáu vừa qua đội bóng nước nam của Hy Lạp đã đánh bại đội Canada để giành vé đi dự Olympic 2012.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Xem các tập khác
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.