Vào nội dung chính
Tạp chí thể thao

Bóng đá Pháp: Olympique de Marseille đoạt Cúp Liên đoàn

Đăng ngày:

Cuối cùng, câu lạc bộ bóng đá được mến mộ nhất nước Pháp đã vớt vát được chút danh dự trong mùa bóng tệ hại 2012 với chiếc Cúp Liên đoàn, lần thứ 3 liên tiếp. Tối ngày 14/04/2012, trên sân vận động Stade de France, câu lạc bộ Olympique de Marseille đã đánh bại Olympique Lyon bằng tỷ số 1-0 trong trận chung kết kéo dài thêm hai hiệp phụ.

Câu lạc bộ Olympique de Marseille giành chiếc Cúp Liên đoàn ( Coupe de la Ligue) thứ 3 liên tiếp.
Câu lạc bộ Olympique de Marseille giành chiếc Cúp Liên đoàn ( Coupe de la Ligue) thứ 3 liên tiếp. REUTERS/Benoit Tessier
Quảng cáo

Bàn thắng do công của Brandao ghi ở phút thứ 105. Cầu thủ người Brazil đã trở thành người hùng cứu rỗi Olympique de Marseille không chỉ trận chung kết giành chiếc Cúp Liên đoàn, mà còn là người đưa đội bóng của miền nam nước Pháp này thoát khỏi được vũng lầy 11 trận thua liên tục trong hai tháng qua và đang ngày càng tụt sâu xuống dưới bảng xếp hạng của giải vô địch quốc gia Ligue 1. Trong bối cảnh như vậy thì Olympique Lyon tỏ ra nhỉnh hơn với loạt 6 trận thắng và 1 hòa gần đây.

Trận đấu tối qua diễn ra tẻ nhạt, chất lượng chuyên môn thấp, không xứng tầm một trận chung kết Cúp Liên đoàn dành cho các đội chuyên nghiệp của bóng đá Pháp. Trong suốt hiệp 1, hầu như không có tình huống tấn công nào gọi là nguy hiểm. Mỗi bên chỉ tạo được đúng một cơ hội. Lối chơi của các cầu thủ Marseille có vẻ mạch lạc hơn nhưng các cuộc tấn công của OM đều vấp phải hàng phòng thủ của Lyon chơi khá gắn kết. Các cầu thủ OM hầu như không tìm được giải pháp để có thể áp sát khung thành của đối phương.

Mặc dù cả hai bên đều thi đấu bế tắc với trình độ chuyên môn quá thường, nhưng cả hai huấn luyện viên đều không có ý định thay đổi đấu pháp. Không một sự thay đổi nào về nhân sự trong suốt hiệp một. Hiệp hai của trận đấu vẫn diễn ra với nhịp độ tương tự, thi thoảng mới có một đường bóng nguy hiểm đe dọa cầu môn của nhau. Đó là trường hợp của Morgan Amalfitano nhận đường chuyền của Valbuena ở phút thứ 65, đánh đầu, buộc thủ môn của Lyon, Lloris phải vất vả mới đẩy được quả bóng đập cột dọc ra ngoài.

Trận đấu vẫn diễn ra tẻ nhạt như vậy trong suốt 90 phút thi đấu chính thức. Kết quả hòa không bàn thắng buộc hai đội phải thi đấu thêm hiệp phụ. Phải đợi đến khi Brandao được huấn luyện viên đưa vào sân. Đến phút thứ 105, cầu thủ Brazil này mới tìm được khe hở của Olympique Lyon. Nhận được đường căng ngang của Benoit Chayrou, Brandao đã sút bóng đi qua háng thủ môn Lloris, nâng tỷ số lên 1-0. Tỷ số được duy trì cho đến hết hiệp phụ thứ hai.

Với chiếc Cúp Liên đoàn 2012, Olympique de Marseille được tham dự Ligue Europa và nhất là các cầu thủ Marseille đã cắt được chuỗi thất bại thê thảm kéo dài 12 trận đấu liên tục. Phong độ thi đấu đi xuống của OM đã khiến cổ động viên của đội hết kiên nhẫn. Tháng trước, người hâm mộ của OM đã làm một cuộc « bãi công » dọa sẽ từ bỏ câu lạc bộ nếu đội bóng không cải thiện được trình độ chuyên môn.

Về phần mình, Lyon đành phải dồn toàn bộ sức lực cho cuối mùa bóng ở Ligue 1 để có thể đạt mục tiêu đủ tiêu chuẩn tham dự Cúp C1 mùa bóng tới và họ vẫn còn một cơ hội tìm kiếm danh hiệu vào ngày 28 /4 tới trong trận chung kết Cúp nước Pháp với đội US Quevilly, một đội bóng nghiệp dư.

Lại thêm một cầu thủ bóng đá đột tử trên sân tại giải Seri B bóng đá Ý

Ngày hôm qua, Piermarrio Morosini, cầu thủ của câu lạc bộ bóng đá Seri B của Ý Livorne, đã bị đột tử ngay trên sân đấu với đội Pascara khiến làng bóng đá Ý bàng hoàng. Quá sốc với sự cố đáng tiếc này, Liên đoàn bóng đá Ý đã quyết định hoãn tất cả các trận đấu trực thuộc các giải vô địch của Ý diễn ra trong ngày.

Morosini, tiền vệ 25 tuổi, bị đột quỵ ở phút thứ 31 của trận đấu, mặc dù đã được cấp cứu ngay tại chỗ, nhưng tim của anh đã ngừng đập trên đường tới bệnh viện. Trận đấu đã bị ngừng lại ở tỷ số 2-0 nghiêng về Livorne ngay sau khi Morosini được đưa ra khỏi sân. Các cầu thủ, ban huấn luyện của cả hai đội đều thất thần trước tai nạn xảy ra. Ngay sau đó, Tổng giám đốc kỹ thuật của Liên đoàn bóng đá Ý Antonello Valentini đã thông báo quyết định ngừng thi đấu tất cả các trận bóng trong giải vô địch Ý tuần này. Vòng thi đấu này sẽ được lùi lại sang ngày 25/4 tới.

Morosini là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp thứ hai ở châu Âu bị đột quỵ do trụy tim ngay trên sân đấu. Cách đây một tháng, Fabrice Muamba, tiền vệ của câu lạc bộ Bolton, Anh Quốc cũng đã bị trụy tim, nhưng anh đã may mắn được cứu sống kịp thời và hiện vẫn còn đang trong giai đoạn hồi phục tại bệnh viện.

Trong quá khứ, ở riêng môn bóng đá, đã có không ít cầu thủ bị đột tử do trụy tim trên sân đấu. Đó là trường hợp của cầu thủ Antonio Puerta của đội FC Seville Tây Ban Nha vào năm 2007, cầu thủ người Hungary Mikos Feher của Benfica Lisbonne vào năm 2004 hay trường hợp của Marc-Vivien Foé trong một trận đấu với đội Cameroun vào năm 2003. Tại Ý, đây cũng không phải trường hợp đột tử trên sâu đấu đầu tiên.

Hiện tượng các vận động viên bị đột tử  khi đang thi đấu gần đây có chiều hướng xảy ra thường xuyên hơn khiến giới thể thao không khỏi lo ngại. Bác sĩ thể thao tại Paris, Gerard Portes đã trả lời phỏng vấn của thể thao RFI về hiện tượng đáng lo ngại này :

Bs G.Portes: Cần phải hiểu là mọi người đều có thể mang những dị tật tim tiềm ẩn và nhất là nó lại không có biểu hiện gì trong nhiều năm. Các dị tật như vậy có thể gây ra những trường hợp rối loạn nhịp hoặc tim ngừng đập bất ngờ . Để ngăn chặn những trường hợp như vậy ở các vạn động viên thể thao trình độ cao, người ta phải yêu cầu các vận động viên này làm các xét nghiệm ngày càng tinh vi hơn, như làm điện tâm đồ, siêu âm hoạt động của tim để bảo đảm các vận động viên này không bị dị tật. Nhưng cho dù tất cả những xét nghiệm kiểm tra  mà giới chuyên môn có thể làm như vậy thì các trường hợp dị thường vẫn không thể phát hiện hết được và vẫn xuất hiện khi vận động viên phải cố gắng cao độ về thể lực.

Điều này khiến người ta nhớ lại trường hợp của cầu thủ Lilian Thuram. Những dấu hiệu dị thường ở tim của cầu thủ này chỉ xuất hiện ở đoạn cuối của sự nghiệp ?

Bs G.Portes: Đúng là có những trường hợp dị thường phát triển theo cùng tuổi tác. Ở một số người, những dị tật không bao giờ bị phát hiện và dẫn đến trường hợp trụy tim trên sân thi đấu. Nhưng cũng nên nhớ là những trường hợp đột tử gần đây ở các vận động viên thể thao lại là những người đã được kiểm tra xét nghiệm đầy đủ và kỹ càng vì người ta biết là có những vận động viên mang trên người những dị tật về thể chất, nhưng vì muốn thi đấu, nên họ giấu hoặc né tránh không làm đầy đủ các xét nghiệm thể chất cần thiết.

Trong các câu lạc bộ và ở các giải vô địch, việc xét nghiệm như vậy có phải là một việc làm ưu tiên ?

Bs G.Portes: Lấy thí dụ như ở Pháp, Liên đoàn bóng đá Pháp yêu cầu phải làm ngày càng nhiều các xét nghiệm, nhất là ở các giải hạng nhất và hạng hai và thậm chí cả các trọng tài cũng phải làm. Như vậy, người ta có cơ hội phát hiện ra các trường hợp dị thường về thể lực nhiều hơn. Nhưng không thể loại trừ được hết hoàn toàn các nguy cơ. Người ta vẫn bị động trong các trường hợp dị tật xuất hiện bất ngờ trong khi thi đấu.

Gần đây trường hợp các vận động viên đột quỵ trong thi đấu ngày càng cao. Liệu đây có phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay nguyên nhân là do cường độ thi đấu của các vận động viên chuyên nghiệp quá cao nên ngày càng xuất hiện nhiều tai nạn như vậy ?

Bs G. Portes: Tôi không nghĩ là ngày càng có nhiều tai nạn hay cường độ của các cuộc thi đấu là yếu tố nguy hiểm chủ yếu. Cần phải hiểu là những trường hợp tai nạn như vậy đều có thể xảy ra đối với bất kỳ ai. Nếu người ta lấy con số thống kê trên thế giới các trường hợp đột tử ở người còn trẻ tuổi, người ta sẽ thấy có rất nhiều người không phải là vận động viên thể thao. Tất cả đều có thể mang những dị tật trong người. Ngày nay, vì thông tin báo chí rộng rãi mà mọi người ta biết được hầu hết các trường hợp đột tử. Nhưng nếu thống kê thực sự thì chỉ là một số ít thôi. Tôi nghĩ là con số những người đột tử không tăng nhiều qua những năm gần đây.

Liệu việc sử dụng doping có gây ra những trường hợp tai nạn như vậy ?

Bs G.Portes: Bình thường thì không, nhưng ta biết rằng sử dụng thuốc kích lực là có hại cho sức khỏe. Nếu như ta đấu tranh chống việc sử dụng thuốc kích lực thì cũng là để bảo vệ sức khỏe thanh niên. Người ta vẫn có thể tưởng tượng rằng việc sử dụng thường xuyên các chất doping làm suy yếu các hệ cơ quan như tim và hệ tuần hoàn tim mạch. Điều này thì hiển nhiên có liên quan đến các trường hợp đột tử. Nhưng đây không phải là nguyên nhân đầu tiên trong các trường hợp đột tử trên sân đấu.

Anelka có thể trở thành huấn luyện viên cho câu lạc bộ Thân Hoa Thượng Hải

Tất cả đều có thể tại Trung Quốc, nơi đang được coi là miền đất hứa cho các ngôi sao sân cỏ bóng đá sắp giải nghệ. Nicolas Anelka, danh thủ  của sân cỏ châu Âu, người từng nổi danh vì những chuyện hục hặc với huấn luyện viên, vừa rời Chelsea về chơi cho câu lạc bộ Thân Hoa Thượng Hải chưa được bao lâu, nay lại được ban lãnh đạo câu lạc bộ này chỉ định làm huấn luyện viên kiêm cầu thủ.

Câu lạc bộ Trung Quốc này đã bắc chiếc cầu vàng để kéo được Anelka về với mức lương khổng lồ, ước chừng khoảng 230 nghìn euro mỗi tuần. Cầu thủ được mệnh danh là đứa con ngỗ ngược của bóng đá Pháp, mà sự nghiệp cầu thủ từng thay đến 9 câu lạc bộ, trong đó có các câu lạc bộ danh tiếng hàng đầu châu Âu như Arsenal, Real Madrid và Chelsea, cuối cùng đã chọn điểm dừng chân là câu lạc bộ Thượng Hải dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên Pháp Jean Tigana.

Thế nhưng, câu lạc bộ giầu có của Trung Quốc này vẫn không cải thiện được trình độ của mình. Trong vòng 5 trận đấu ở giải ngoại hạng trong nước, câu lạc bộ Thân Hoa này mới có được 2 chiến thắng. Thân Hoa đã quyết định sa thải 3 trợ lý huấn luyện viên, thay vào đó là Anelka với vai trò huấn luyện viên kiêm cầu thủ. Ban lãnh đạo câu lạc bộ đồng thời vẫn cam kết giữ vị trí huấn luyện viên chính là Tigana, trong lúc có nhiều đồn đoán không mấy tốt đẹp về tương lai của huấn luyện viên người Pháp này ở câu lạc bộ của Thượng Hải. Tigana cũng từng là một cầu thủ danh tiếng, là một thành viên của bộ tứ tiền vệ huyền thoại của bóng đá Pháp hồi thập kỷ 1980.

Với vai trò mới trong câu lạc bộ, một hướng đi mới trong sự nghiệp bóng đá đang hé mở cho Anelka tại Trung Quốc. Nếu đảm đương được vai trò huấn luyện viên thì Anelka không chỉ làm cho cựu huấn luyện viên đội tuyển Pháp Raymond Domenech mà còn cả các đồng nghiệp trong vụ đình công ở Cúp bóng đá thế giới Nam Phi 2010 phải ngạc nhiên.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Xem các tập khác
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.