Vào nội dung chính
Tạp chí thể thao

Bóng đá Việt Nam: Tìm thầy nội cũng không đơn giản

Đăng ngày:

Sau mười năm liên tục dùng các huấn luyện viên ngoại cho đội tuyển quốc gia nhưng không mấy thành công, bóng đá Việt Nam giờ đây đổi hướng tìm về với thầy nội. Kể từ khi ông thầy người Đức Falco Goetz bị sa thải đến nay đã hơn 5 tháng, chiếc ghế huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia vẫn bỏ trống, vì các huấn luyện viên nội được mời gọi vẫn không mặn mà với vị trí « nóng » mà lẽ ra là một vinh dự lớn cho sự nghiệp của họ.

Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng (G) từng có thời gian dài làm trợ lý cho huấn luyện viên người Bồ Đào Nha H. Calisto
Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng (G) từng có thời gian dài làm trợ lý cho huấn luyện viên người Bồ Đào Nha H. Calisto DR
Quảng cáo

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã nhắm tới ba cái tên được cho là sáng giá nhất của bóng đá Việt Nam hiện nay là các huấn luyện viên: Nguyễn Hữu Thắng (câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An), Huỳnh Đức (SHB Đà Nẵng), Phan Thanh Hùng (câu lạc bộ Hà Nội T&T).

Chế độ đãi ngộ đối với đội tuyển quốc gia cũng đã được các nhà quản lý bóng đá Việt Nam phong thanh đánh tiếng là sẽ không kém gì nhiều so với huấn luyện viên ngoại. Tuy nhiên, các huấn luyện viên trên đều tỏ ra không mặn mà với chiếc ghế nóng huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia với nhiều lý do và điều kiện khác nhau, trong đó có yêu cầu phải được kiêm nhiệm công việc ở câu lạc bộ. Đề nghị này đã không được Tổng cục Thể dục Thể thao chấp nhận trong một cuộc họp với VFF hôm 10/5.

Trước đó, ngày 09/05, ông Nguyễn Lân Trung, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam thừa nhận việc lựa chọn huấn luyện viên nội cho đội tuyển quốc gia đang có khó khăn, nhưng ông khẳng định, dù khó khăn, VFF sẽ không tính đến phương án huấn luyện viên ngoại. VFF cũng đánh tiếng là sẽ tôn trọng ý kiến của các huấn luyện viên được mời, tuy nhiên, nếu thuyết phục, vận động không đi tới được thỏa thuận thì sẽ áp dụng các biện pháp quy định hành chính về thi hành nhiệm vụ.

Vì sao bóng đá Việt Nam vẫn phải loay hoay để tìm một huấn luyện viên nội cho đội tuyển quốc gia ? Tại sao

13:02

Chuyên gia Trần Văn Mui- TP HCM

các huấn luyện viên nội vẫn ngần ngại với vị trí mà đáng ra họ phải chạy đua mới có được? Tạp chí Thể thao Chủ nhật đã phỏng vấn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui, từ thành phố Hồ Chí Minh về câu chuyện tuyển chọn huấn luyện nội cho bóng đá Việt Nam :

Cúp bóng đá thế giới 2014 : Brazil phải tăng tốc để bắt kịp tiến độ chuẩn bị

Suốt nhiều tháng lo ngại về việc chuẩn bị chậm trễ cho Cúp bóng đá thế giới 2014, hôm mùng 08/05 tại Zurich, định chế quản lý bóng đá thế giới đã có cuộc họp cấp cao để bàn về chủ đề này và ra quyết định đặt Ủy ban tổ chức địa phương ( COL) dưới sự « bảo trợ » trực tiếp của chính phủ Brazil và Fifa.

Năm tháng sau vụ căng thẳng, lời qua tiếng lại, giữa Fifa và Brazil xung quanh việc chuẩn bị Cúp bóng đá thế giới 2014, giờ đã đến lúc không còn nhiều thời gian để tranh cãi nữa. Ngày 08/05, tại Zurich, ba bên Fifa, chính phủ Brazil và Ủy ban tổ chức địa phương của nước chủ nhà đã phải ngồi lại với nhau để tìm phương án thúc đẩy tiến độ chuẩn bị Cúp thế giới 2014, đang có dấu hiệu chậm trễ đáng lo ngại.

Sau sáu giờ thảo luận căng thẳng, các bên đã đi đến quyết định không thể để Ủy ban tổ chức địa phương của Brazil tự đối phó với những khó khăn chồng chất hiện nay trong công tác chuẩn bị cho Cúp bóng đá thế giới 2014. COL, cơ quan thuần túy thể thao của nước chủ nhà đã tỏ ra quá tải trước nhiều vấn đề tổ chức cho sự kiện lớn này. Từ giờ trở đi, các thành viên chính phủ nước chủ nhà và các đại diện của Brazil trong Fifa sẽ can dự trực tiếp vào các công việc chuẩn bị cho Cúp thế giới của Ủy ban tổ chức địa phương. Việc chính phủ nước đăng cai World Cup tham gia vào công tác tổ chức cho giải đấu là một biện pháp cấp bách mới chỉ xảy ra lần thứ hai, trong lịch sử Cúp thế giới (sau trường hợp của Nam Phi 2010). Vậy lý do nào dẫn đến tình trạng này ?

Trước hết, phải nhắc lại chuyện hồi tháng Giêng khi tổng thư ký Fifa Jerôme Valke đã báo động về sự chậm trễ của nước chủ nhà Brazil bằng phát biểu rằng người Brazil phải khẩn trương hành động nếu họ muốn tổ chức Cúp thế giới cho đàng hoàng. Lẽ ra, nên dành thời gian để thúc đẩy việc chuẩn bị thì Brazil lại tốn quá nhiều thời gian để cãi vã với phát biểu trên của quan chức Fifa mà họ cho là bị xúc phạm và không thể chấp nhận được. Để giải quyết vấn đề, đích thân Chủ tịch Fifa Joseph Blater đã phải đến Rio gặp tổng thống Dima Roussef để dàn xếp và hối thúc chính phủ Brazil tham gia chỉ đạo công việc chuẩn bị để Cúp thế giới 2014 được diễn ra đúng như dự kiến.

Tiến độ chậm chạp của các công trình chuẩn bị

Sự chậm trễ của Brazil ở đây liên quan đến các công trình hạ tầng cơ sở và sân vận động trong 12 thành phố sẽ tiếp đón giải đấu. Tiến độ các công trình chậm đến mức mà giới quan sát lo ngại trận khai mạc Cúp thế giới có thể bị ảnh hưởng. Theo dự kiến ban đầu, lễ khai mạc của Cúp bóng đá thế giới sẽ diễn ra tại sân vận động Mourimbi của Sao Paulo. Thế nhưng thành phố này đã bỏ dở việc hiện đại hóa sân giữa chừng, chuyển sang xây dựng một sân vận động mới trong một khu khác của thành phố để phục vụ trận khai mạc.

Lịnh trình của trận chung kết Cúp thế giới 2014 cũng bị đe dọa. Trận đấu này dự kiến phải diễn ra tại sân vận động nổi tiếng Maracana, nhưng các công trình tái tôn tạo sân vận động bị dời lại sang cuối năm 2013. Các công trình hạ tầng cơ sở như cảng sân bay cũng diễn ra với tiến độ chậm đáng lo ngại. Theo báo cáo của chính phủ Brazil, trong tổng số 13 sân bay dự tính để phục vụ Cúp bóng đá thế giới, có 9 sân bay không thể hoàn thành trước ngày khai mạc. Thực tế này có thể lý giải cho mối quan ngại của lãnh đạo Fifa cho dù còn 2 năm nữa sự kiện mới diễn ra.

Quyết định tại Zurich được dư luận Brazil đánh giá cao

Trong cuộc họp hôm 08/05 tai Zurich, dưới sức ép của Fifa, chính phủ Brazil đã quyết định cử ông Luis Fernades, một chuyên gia tài chính và là một quan chức của bộ Thể thao, điều hành các công việc của Ủy ban tổ chức địa phương. Dư luận thể thao tại Brazil đã đánh giá cao quyết định đặt COL dưới sự kiểm soát của chính phủ Brazil thông qua đại diện Luis Fernandes. Danh thủ Bebeto, thành viên của Ủy ban tổ chức nói : « Sự phối hợp giữa Fifa, COL và chính phủ liên bang là cần thiết. Sự đoàn kết này mang lại sức mạnh. Chúng ta sẽ cho thế giới thấy chúng ta có đủ khả năng đón tiếp những sự kiện lớn ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Xem các tập khác
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.