Vào nội dung chính
Tạp chí thể thao

Cúp bóng đá thế giới : 10 chiếc vé đầu tiên đi Brazil 2014

Đăng ngày:

Các trận cầu vòng loại World Cup 2014 sau loạt đấu hôm 10/09/2013 đã xác định thêm 5 đội tuyển quốc gia được chính thức dự ngày hội bóng đá thế giới tại Brazil 2014. Mười đội bóng đầu tiên có vé trực tiếp đi dự ngày hội bóng đá, số phận của 22 đại diện còn lại của vòng chung kết sẽ được quyết định trong vòng đấu tháng 10 và 11 tới.

Tuyển Nhật Bản, đội đầu tiên lọt vào World Cup 2014
Tuyển Nhật Bản, đội đầu tiên lọt vào World Cup 2014 Reuters
Quảng cáo

Nếu không tính chiếc vé của nước chủ nhà Brazil, đã có từ sau khi được quyền đăng cai Cúp bóng đá thế giới hôm 30/10/2007, thì Nhật Bản là nước đầu tiên có vé đi dự World Cup từ hôm 4/6. Tiếp đó 3 đội bóng Úc, Hàn Quốc và Iran cũng lần lượt sớm hoàn thành nhiệm vụ sau vòng đấu thứ tư.

Trong khi đó các châu lục khác phải đợi đến vòng đấu đầu tuần mới xác định thêm 5 đại diện đầu tiên của mình.

Tại khu vực châu Âu, sau chiến thắng tại Andore 2-0 hôm 10/9 cùng với việc Rumani thất thủ 0-2 trước Thổ Nhĩ Kỳ, Hà Lan đã giành tấm vé đầu tiên của châu lục. Theo chân đội bóng màu cam, tuyển Ý cũng nhanh chóng kiếm được suất đi chính thức nhờ thắng Cộng hòa Séc 2-1. Các đội Đức, Thụy Sĩ, Bỉ đang nắm trong tay cơ hội có vé trực tiếp vì mỗi đội đều bỏ xa đội nhì bảng mình tới 5 điểm. Do phong độ và kết quả quá xoàng của Pháp, Tây Ban Nha cũng gần như chắc suất đầu bảng, đẩy Pháp sang chờ vé vớt.

Chuyển sang bên kia bờ Đại Tây Dương, tại khu vực Nam Mỹ, Achentina đã dễ dàng lấy vé đi Brazil sau chiến thắng 5-2 Paraguay. Trong khi đó một trận hòa 1-1 với Jamaica cũng đủ giúp Costa Rica bước vào vòng chung kết Cúp thế giới bằng cửa chính. Đội tuyển Mỹ cũng giành tiếp chiếc vé thứ 2 của khu vực Bắc Mỹ với trận thắng 0-2 Mehico. Kết quả này đã khiến cho hy vọng tranh vé vớt của Mêhico trở nên xa vời. Khu vực Bắc và Trung Mỹ chỉ có 3 tấm vé trực tiếp, chiếc vé thứ tư phụ thuộc vào các trận tranh vớt với New Zearland vào ngày 15 và 19 tháng 11 tới.

Ở châu Phi, hết giai đoạn vòng bảng lục địa này đã chọn ra 10 đội : Ethiopia, Cape Vert, Côte d’Ivoire, Ghana, Burkina Faso, Nigeria, Ai Cập, Cameroon, Sénégal chia cặp loại trực tiếp cho 5 chiếc vé chính thức.

Cùng với chuyên gia bóng đá Trần văn Mui tại Việt Nam, chúng ta điểm lại các gương mặt các đội tuyển đã có vé chính thức đi Brazil :

08:57

Chuyên gia Trần Văn Mui-Sài Gòn

 

 

 

 

Ủy ban thế vận quốc tế : Thomas Bach lên đỉnh Olympic

Không bất ngờ, cựu vô địch Olympic môn đấu kiếm và luật sư người Đức Thomas Bach, tại Buenos Aires hôm 10/9/2013 đã được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế, thay thế ông Jacques Rogge sau 12 năm tại vị. Thomas Bach sẽ nắm giữ vị trí quyền lực nhất của làng thể thao thế giới trong vòng ít nhất 8 năm đồng thời trở thành vị chủ tịch thứ 9 của định chế thể thao lớn nhất hành tinh từ khi thành lập năm 1894.

Thomas Bach, 59 tuổi, cho đến trước phiên họp hôm 10/9 của phiên họp thứ 125 Đại hội đồng CIO vẫn còn là Phó chủ tịch của cơ quan này đồng thời là luật sư chuyên ngành kinh doanh. Nhà cựu vô địch môn kiếm liễu đồng đội tại Olympic Montréal năm 1976, tháng Năm vừa qua là người đầu tiên chính thức ra ứng cử vào chức vụ lãnh đạo CIO, tổ chức mà ông đã gắn bó hoạt động từ ba chục năm nay. Sau khi kết thức sự nghiệp thể thao đỉnh cao, Thomas Bach đã tích cực tham gia vào các hoạt động quản lý tổ chức của CIO. Ông từng là Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc gia Đức trước khi được bầu vào ban chấp hành Ủy ban Olympic Quốc tế năm 1991.

Bên cạnh sứ mệnh thể thao đó, Thomas Bach còn là luật sự của một số tập đoàn đa quốc gia, chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Đức-Ả Rập. Chính những hoạt động chuyên môn bên cạnh vai trò quan trọng trong định chế thể thao đã khiến ông bị không ít ngờ vực, thậm chí cả những chỉ trích.

Báo chí Đức đã nhiều lần đặt dấu hỏi về những bản hợp đồng tư vấn béo bở với Siemens, nhà cung cấp thiết bị cho Olympic Bắc Kinh 2008. Mùa hè vừa qua việc ông ủng hộ hoàng thân Koweit Ahmad al-Fahad ai-Sabah, cựu chủ tịch Opep (tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ) ra ứng cử Chủ tịch Hiệp hội các Uỷ ban Olympic quốc gia đã gây khá nhiều đàm tiếu trong dư luận thể thao. Giờ đây bước vào cương vị cao nhất của định chế thể thao thế giới, ông Thomas Bach có 8 năm để chứng minh và dẹp yên những dư luận hoài nghi về ông. Tuy nhiên đó không phải là nhiệm vụ chính. Trước mắt tân chủ tịch CIO lúc này là hai hồ sơ Thế vận hội mùa đông Sochi vào tháng Hai và Thế vận hội mùa Hè Rio de Janeiro vào năm 2016.

Thế vận hội Sochi hứa hẹn sẽ được tổ chức với quy mô hoành tráng nhất từ trước tới nay với số kinh phí kỷ lục lên tới 50 tỷ đô la. Gần đến ngày khai mạc nhưng Thế vận hội Sochi đang nảy sinh nhiều tranh cãi, xung quanh vấn đề môi trường cũng như xã hội. Trong khi đó Thế vận hội mùa hè Rio de Janeiro còn 2 năm nữa mới diễn ra, nhưng tiến độ chậm chễ của nước chủ nhà đang khiến CIO lo ngại không kém. Theo tân chủ tịch, phong trào Olympic phải thận trọng không để can thiệp vào công việc nội bộ của đất nước mà CIO đã trao quyền tổ chức ngày hội.

Một thách thức nữa đó là việc trao quyền đăng cai Thế vận hội. Giờ đây được tổ chức ngày hội thể thao của cả hình tinh này dường như là món quà xa xỉ, chủ yếu được trao cho một nhóm vài thành phố trên thế giới. Chủ tịch Thomas Bach hứa hẹn sẽ cải cách tiến trình ứng cử đăng cai hiện nay giúp có thêm nhiều địa điểm mới để dự tuyển đăng cai Thế vận hội. Nhưng ai cũng biết đằng sau "món quà xa xỉ" đó là cả một cuộc vận động hành lang của các nhà chính trị và giới làm ăn.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Xem các tập khác
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.