Vào nội dung chính
MỸ- TRUNG QUỐC

Hoa Kỳ muống tăng cường đối thoại quân sự với TQ

Mỹ và Trung Quốc bày tỏ nguyện vọng gia tăng đối thoại an ninh, giảm thiểu các xung khắc quân sự. Tuy nhiên hai ông Robert Gates và Lương Quang Liệt không đạt được một thỏa thuận quan trọng nào. 

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Trung Quốc (Reuters)
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Trung Quốc (Reuters)
Quảng cáo

Theo AFP, sau cuộc gặp hơn hai tiếng đồng hồ tại Bắc Kinh vào hôm nay 10/01/2011, bộ trưởng Quốc phòng hai nước Mỹ và Trung Quốc đã có một cuộc họp báo chung. Cả hai đều tỏ nguyện vọng gia tăng đối thoại an ninh.

Tuy nhiên hai bên không đạt được một thỏa thuận quan trọng nào. Phía Trung Quốc tiếp tục khẳng định việc Hoa Kỳ bán vũ khí cho Đài Loan là một vấn đề « vô cùng nhạy cảm ». Theo tuyên bố của bộ trưởng Trung Quốc Lương Quang Liệt thì lập trường của Trung Quốc rất « rõ ràng và nhất quán, chống lại các hợp đồng bán vũ khí » cho Đài Bắc vì điều này đe dọa đến « quyền lợi sinh tử của Trung Quốc ».

Cách nay một năm, Trung Quốc bất ngờ đình chỉ tiếp xúc quân sự với Mỹ sau khi Washington thông báo một hợp đồng cung cấp vũ khí cho Đài Loan khoảng 6 tỷ đô la. Hai bên chỉ mở lại đối thoại quân sự vào tháng 12 vừa qua.

Ông Robert Gates giải thích với báo chí : quan hệ quân sự giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc rất quan trọng, cho nên không thể để lệ thuộc vào những « thăng trầm của chính trị ». Ông tỏ hy vọng quan hệ Mỹ-Trung sẽ được cải thiện tốt đẹp trong tương lai.

Tuy nhiên, bộ trưởng Trung Quốc Lương Quang Liệt từ chối chấp nhận đề nghị « đối thoại chiến lược » do ông Robert Gates đưa ra và đặt trọng tâm trên các vấn đề hạt nhân, tên lửa, chiến tranh không gian, chiến tranh tin học. Ông Lương Quang Liệt chỉ nói là phía rung Quốc « sẽ suy nghĩ » thêm về những đề nghị của phía Mỹ.

Theo AFP thì Washington ngày càng tỏ ra quan ngại trước chương trình tăng cường vũ trang của Bắc Kinh và e rằng nếu thiếu đối thoại sẽ làm gia tăng căng thẳng và nguy cơ xung đột. Theo dự kiến thì ngày mai, bộ trưởng quốc phòng Mỹ sẽ gặp lãnh đạo Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và đến thứ tư ngày 12/01 ông Gates ẽ đi thăm trung tâm chỉ huy vũ khí hạt nhân không xa Bắc Kinh. Sau đó ông sẽ tiếp tục vòng công du châu Á, đến Tokyo và Seoul. 

 

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.