Vào nội dung chính
HÀN QUỐC - BẮC TRIỀU TIÊN

Bắc Triều Tiên ngưng mọi đường dây liên lạc với Hàn Quốc

Từ nhiều ngày nay, Bình Nhưỡng liên tục đe dọa Seoul. Bắc Triều Tiên đặc biệt tố cáo chính quyền miền Nam đã để cho giới hoạt động nhân quyền thả truyền đơn, vượt biên giới sang miền Bắc, bằng đường bóng bay. Hôm nay, 09/06/2020, căng thẳng lại tăng thêm một nấc. 

Lãnh đạo Kim Jong Un chủ trì một hội nghị của Bộ Chính Trị đảng Lao Động Bắc Triều Tiên. Ảnh được KCNA công bố ngày 07/06/2020.
Lãnh đạo Kim Jong Un chủ trì một hội nghị của Bộ Chính Trị đảng Lao Động Bắc Triều Tiên. Ảnh được KCNA công bố ngày 07/06/2020. © KCNA via agencies
Quảng cáo

Trưa hôm nay, Bình Nhưỡng ngưng toàn bộ các đường dây liên lạc với chính quyền Seoul. Hãng tin chính thức của chế độ Bắc Triều Tiên thông báo tin này. Theo KCNA, « việc ngừng mọi đường dây liên lạc là bước đi đầu tiên của quyết định cắt đứt toàn bộ các quan hệ với Seoul ». 

Chính quyền Hàn Quốc kêu gọi Bắc Triều Tiên duy trì các kênh thông tin. Giải thích với Yonhap, sau quyết định cắt đứt liên lạc của Bình Nhưỡng, một giới chức bộ Thống Nhất Hàn Quốc cho biết: « Các kênh liên lạc liên Triều cần phải được duy trì… Theo thỏa thuận liên Triều, chính phủ hai bên có trách nhiệm nỗ lực vì hòa bình và thịnh vượng trên bán đảo Triều Tiên ». Người phát ngôn bộ Quốc Phòng Hàn Quốc, Choi Hyun Soo, khẳng định đây là lần đầu tiên Bắc Triều Tiên không trả lời các cuộc gọi qua đường dây quân sự liên Triều, kể từ khi các đường dây nóng được tái lập vào năm 2018. 

Vì sao Bình Nhưỡng làm căng ? 

Quan hệ liên Triều được cải thiện trong năm 2018, nhưng căng thẳng trở lại sau đó, đặc biệt sau thất bại của thượng đỉnh Kim - Trump tại Hà Nội, tháng 2/2019. Tuy nhiên, vì sao Bình Nhưỡng đột ngột chủ trương cắt đứt liên lạc với miền Nam? Từ Seoul, thông tín viên Frédéric Ojardias cho biết đây có thể là một thủ thuật gây căng thẳng bên ngoài, để che đậy những biến động lớn đang diễn ra trong nội bộ chế độ miền Bắc : 

« Bắc Triều Tiên thông báo cắt hai đường dây liên lạc quân sự xuyên biên giới, đường dây của văn phòng liên lạc liên Triều, được thiết lập năm 2018, cũng như đường dây điện thoại đỏ giữa tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In và lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un. 

Thông tin nói trên cùng một lúc được nhiều nhân vật hàng đầu của chế độ Bình Nhưỡng đưa ra, trong đó có Kim Jong Yo, em gái của Kim Jong Un. Chính quyền miền Bắc gọi miền Nam là ‘‘kẻ thù’’, cáo buộc Seoul có ‘‘các hành động phản bội, mờ ám’’. Bình Nhưỡng lên án việc thả bóng bay, mang truyền đơn chống chế độ Kim Jong Un, qua biên giới. Thực ra, việc thả bóng mang truyền đơn không phải là chuyện mới, lý do thực sự đằng sau cơn thịnh nộ được phô bày này chắc chắn nằm ở chỗ khác. 

Bắc Triều Tiên phải chăng đang tìm cách khẳng định uy tín của em gái Kim Jong Un, mà một số người cho rằng có thể là người kế nhiệm lãnh đạo tối cao? Theo một số nhà phân tích khác, việc làm căng thẳng gia tăng như vậy cho phép nội bộ chế độ Bình Nhưỡng siết chặt hàng ngũ, và có thể là một hành động đánh lạc hướng, trong trường hợp có khủng hoảng tại Bắc Triều Tiên, như các khó khăn về kinh tế, hay dịch bệnh Covid-19. Trong hiện tại, những giả thiết nói trên tạm thời chỉ là các suy diễn ».  

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.