Vào nội dung chính
ANH - TRUNG QUỐC - HỒNG KÔNG

Bắc Kinh dọa Luân Đôn gánh "hậu quả" vì đình chỉ hiệp định dẫn độ với Hồng Kông

Theo AFP, hôm nay 21/07/2020, Trung Quốc đã lên tiếng cảnh báo Anh Quốc sẽ chịu « hậu quả » về quyết định đình chỉ hiệp định dẫn độ với Hồng Kông để phản ứng với Luật an ninh quốc gia do Bắc Kinh áp đặt lên thuộc địa cũ của Anh.

Ngoại trưởng Anh Dominic Raab phát biểu về Luật an ninh quốc gia mà Trung Quốc áp đặt lên Hồng Kông, Luân Đôn, Anh Quốc, ngày 01/07/2020.
Ngoại trưởng Anh Dominic Raab phát biểu về Luật an ninh quốc gia mà Trung Quốc áp đặt lên Hồng Kông, Luân Đôn, Anh Quốc, ngày 01/07/2020. © REUTERS/Hannah McKay
Quảng cáo

Trong lúc quan hệ với Trung Quốc đang căng thẳng vì Anh Quốc loại bỏ Hoa Vi ra khỏi mạng 5G, hôm qua Luân Đôn ra quyết định ngừng hiệp định dẫn độ với Hồng Kông để tỏ thái độ phản đối Luật an ninh quốc gia của Bắc Kinh.  

Trước Anh Quốc, Hoa Kỳ, Canada và Úc đã quyết định đình chỉ hiệp định dẫn độ với Hồng Kông ngay sau khi Luật an ninh quốc gia được ban hành. Hôm qua, trước Nghị Viện Anh, ngoại trưởng Dominic Raab tuyên bố : « Chính phủ đã quyết định đình chỉ hiệp định dẫn độ với Hồng Kông ngay lập tức và trong thời hạn không ấn định ». Trước đó, Anh cũng đã có quyết định nới lỏng các thủ tục nhập cư với người Hồng Kông.

Hôm nay, đại sứ quán Trung Quốc tại Anh Quốc đã ra thông cáo chỉ trích quyết định đình chỉ hiệp định dẫn độ, đánh giá « phía Anh tiếp tục đi xa hơn theo hướng sai trái », đồng thời Trung Quốc « kêu gọi Anh dừng ngay lập tức can thiệp vào Hồng Kông, công việc nội bộ của Trung Quốc ». Thông cáo của cơ quan đại diện ngoại giao Trung Quốc tại Anh nhấn mạnh « Vương Quốc Anh sẽ phải chịu những hậu quả nếu cố tình đi theo hướng sai trái ».

Trong một diễn biến khác tại đặc khu hành chính Hồng Kông, theo hãng tin Nhật NHK, nhiều nhà hoạt động dân chủ nổi tiếng, trong đó có Hoàng Chi Phong, hôm qua đã nộp hồ sơ ra ứng cử vào cơ quan lập pháp của Hồng Kông, trong cuộc bầu cử vào tháng 9 tới. Vấn đề là không biết họ có được chính quyền chấp nhận ra ứng cử hay không. Theo Luật an ninh quốc gia, ứng cử viên phải là người tôn trọng Luật cơ bản (Hiến pháp), phải tuyên thệ trung thành với chính quyền Hồng Kông, điều kiện mà không ai trong giới đấu tranh dân chủ chấp nhận.  

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.