Vào nội dung chính
NHẬT BẢN - HÀN QUỐC

Lao động cưỡng bức ‘‘thời Nhật chiếm đóng’’ : Dân Hàn biểu tình phản đối kế hoạch bồi thường của chính phủ

Hôm nay, 12/03/2023, phe đối lập tại Hàn Quốc tổ chức một cuộc biểu tình phản đối bản kế hoạch mới bồi thường các nạn nhân lao động cưỡng bức « thời Nhật Bản », công bố hôm 06/3. Văn phòng phủ tổng thống Hàn Quốc hôm nay, cho công bố những phát biểu của tổng thống Yoon Suk Yeon trong cuộc họp với các bộ trưởng hôm 7/3, tái khẳng định : « Đây là một quyết định cho tương lai ! »   

Cụ bà Yang Geum-deok, nạn nhân của lao động cưỡng bức dưới thời Nhật chiếm đóng, tham gia cuộc biểu tình phản đối kế hoach đền bù của chính phủ trước trụ sở Quốc Hội tại Seoul, Hàn Quốc.
Cụ bà Yang Geum-deok, nạn nhân của lao động cưỡng bức dưới thời Nhật chiếm đóng, tham gia cuộc biểu tình phản đối kế hoach đền bù của chính phủ trước trụ sở Quốc Hội tại Seoul, Hàn Quốc. AP - Ahn Young-joon
Quảng cáo

Yonhap nhắc lại, chính phủ dự trù thành lập một quỹ nhà nước do chính các doanh nghiệp Hàn Quốc tài trợ, đi ngược với phán quyết của Tòa án Tối cao năm 2018, yêu cầu quỹ bồi thường phải bao gồm cả Nippon Steel và Mitsubishi Heavy Industries.  

Thông tín viên đài RFI, Nicolas Rocca tại Seoul ghi nhận : 

« Khoảng vài ngàn người đã tụ tập trước tòa thị chính của Seoul để bày tỏ sự phẫn nộ của mình. Họ bác bỏ kế hoạch bồi thường nạn nhân lao động cưỡng bức dưới thời bị Nhật Bản chiếm đóng vì kế hoạch này không có sự tham gia tài chính của Tokyo hay không có  những lời xin lỗi chính thức từ chính phủ Nhật Bản. Đối với Kim Hyeong – Cheon, đây là điều khó thể chấp nhận. 

Cô nói : "Thật là nhục nhã cho chúng tôi, bởi vì chính phủ đã đơn phương đưa ra thông báo với Nhật Bản, bất chấp ý kiến của đa số người dân. Không có một sự phản ảnh nào về quá khứ của chúng tôi với Nhật Bản, cả về phía chúng tôi lẫn phía Nhật. Giao tiếp với Nhật Bản sẽ là điều tốt nhưng không phải theo cách làm này của chính phủ, phương pháp này là rất nhục nhã và tôi đến đây để bày tỏ sự tức giận của mình." 

Tuần tới, lần đầu tiên sau 12 năm, một nguyên thủ Hàn Quốc sẽ đến thăm Nhật Bản. Chuyến công du của tổng thống Yoon Suk Yeol không khỏi khiến Kim Chang Dae phản ứng. 

Anh giải thích : "Tôi không muốn ông ấy trở về, ông ấy nên sống ở đấy. Tôi đến để bày tỏ thái độ của mình trước tình trạng không thể chấp nhận được này, bởi vì tổng thống đã hành động có lợi cho Nhật Bản, đi ngược lại  ý muốn và sự đồng thuận của người dân." 

Theo viện Gallup, 60% người dân Hàn Quốc phản đối kế hoạch bồi thường do chính phủ đề xuất. » 

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.