Vào nội dung chính
NHẬT BẢN - CHÂU PHI

Thủ tướng Nhật Bản đẩy mạnh hoạt động ngoại giao, công du châu Phi trước khi thăm Hàn Quốc

Một tháng trước hội nghị thượng đỉnh G7 ở Hiroshima, các hoạt động ngoại giao của thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tăng tốc đáng kể, với một vòng công du châu Phi bắt đầu từ hôm nay, 29/04/2023, sẽ đưa ông đến Ai Cập, Ghana, Kenya và Mozambique. Sau đó, thủ tướng Nhật sẽ có chuyến thăm quan trọng đến Hàn Quốc.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida (P) bắt tay tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol trong cuộc họp song phương tại phủ thủ tướng Nhật Bản ở Tokyo, ngày 16/03/2023.
Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida (P) bắt tay tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol trong cuộc họp song phương tại phủ thủ tướng Nhật Bản ở Tokyo, ngày 16/03/2023. AP - Kiyoshi Ota
Quảng cáo

Theo thông tín viên RFI Fréderic Charles tại Tokyo, đây là lần đầu tiên từ năm 2014 đến nay mà một lãnh đạo Nhật Bản công du bốn quốc gia châu Phi, với mục tiêu là cạnh tranh với Trung Quốc và Nga trong cuộc đấu tranh giành ảnh hưởng ở Châu Phi.

“Fumio Kishida muốn tăng cường hợp tác giữa châu Phi và nhóm G7. Ông đã mời Liên Hiệp Châu Phi đến làm khách ở thượng đỉnh Hiroshima sắp tới đây, thay vì mời riêng một quốc gia nào đó. Quyết định này của Tokyo có nguy cơ làm Nam Phi phật ý vì nước này đã quen với việc được mời trong tư cách là thành viên châu Phi duy nhất của nhóm G20.

Nhưng chuyến công du châu Phi lần này của ông Fumio Kishida tới bốn quốc gia trước hết xuất phát từ mong muốn của Nhật Bản, muốn hạn chế ảnh hưởng của Trung Quốc trên lục địa châu Phi. Tờ báo kinh tế Nikkei của Nhật lưu ý rằng Bắc Kinh đang hưởng lợi từ tình trạng đang có một “ác cảm ngoại giao chung tại châu Phi đối với Hoa Kỳ”, với “Nga cũng đang tìm cách tận dụng điều đó”.

Tình trạng đó đang khiến Nhật Bản vốn phụ thuộc vào tài nguyên thiên nhiên của các nước phương Nam bứt rứt. Phát biểu với một số người thân cận, ông Kishida tuyên bố: “Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các lãnh đạo Trung Quốc khác đã đi khắp Châu Phi và Nam Mỹ. Với tốc độ này, chúng ta sẽ thua họ”.

Tại Mozambique, một dự án khí tự nhiên hóa lỏng do Trung Quốc hậu thuẫn đã bắt đầu đi vào sản xuất. Thương mại của Kenya với Trung Quốc đã tăng 27% vào năm 2022.

Tại hội nghị thượng đỉnh Ticad ở Tunis vào năm ngoái, Nhật Bản đã loan báo cung cấp 30 tỷ đô la đầu tư công và tư nhân vào châu Phi trong ba năm. Mục tiêu của Tokyo là giúp kinh tế châu Phi kiên cường hơn để đối phó với tác động của cuộc chiến ở Ukraina và tình trạng mất an ninh lương thực mà cuộc chiến này nó tạo ra ở Châu Phi.

Thủ tướng Nhật Bản dự kiến thăm Hàn Quốc trước hội nghị G7

Sau vòng công du châu Phi, thủ tướng Nhật Bản Kishida được cho là sẽ đến thăm Hàn Quốc và hội đàm với tổng thống Yoon Suk Yeol. Theo hãng tin Anh Reuters, một quan chức chính phủ Nhật Bản và một quan chức khác của một thành viên G7 cho biết cuộc họp dự kiến diễn ra trước khi ông Kishida chủ trì hội nghị thượng đỉnh G7 từ ngày 19/05.

Hãng thông tấn Kyodo của Nhật Bản vào hôm nay đã trích dẫn nhiều nguồn tin ngoại giao giấu tên của Nhật Bản và Hàn Quốc cho biết là hai lãnh đạo sẽ gặp nhau vào khoảng ngày 07 hoặc 08/05, với mục tiêu khẳng định việc hai nước tăng cường hợp tác về vấn đề Bắc Triều Tiên trước thềm hội nghị thượng đỉnh G7 ở Hiroshima.

Trên đài truyền hình nhà nước Nhật Bản NHK, khi được hỏi về các thông tin liên quan đến cuộc họp thượng đỉnh với phía Hàn Quốc, ông Kishida khẳng định rằng chưa có quyết định cụ thể nào được đưa ra.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.