Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC - HỒNG KÔNG - THỜI TIẾT

Thâm Quyến và Hồng Kông hứng chịu trận mưa lớn nhất kể từ năm 1952

Theo AFP, trích truyền thông Trung Quốc, kể từ thứ Năm 07/09/2023, thành phố Thâm Quyến, phía nam Trung Quốc giáp Hồng Kông đã phải hứng chịu những trận mưa lớn nhất kể từ năm 1952. Hồng Kông cũng bị ảnh hưởng bởi trận mưa này. Hiện chưa có thiệt hại về nhân mạng.

Một trục lộ chính ở Hồng Kông ngập trong nước ngày 08/09/2023.
Một trục lộ chính ở Hồng Kông ngập trong nước ngày 08/09/2023. REUTERS - TYRONE SIU
Quảng cáo

Từ Bắc Kinh, thông tín viên Stéphane Lagarde tường trình :

Sáng nay, nhiều hình ảnh được đăng tải trên màn hình của smartphone cho thấy ở Hồng Kông mưa ngập đến tận đèn của xe ôtô hay người dân Thâm Quyến phải xỏ ủng để di chuyển trên đường vì một phần của phố bị ngập nước.

Một người Pháp sống ở Thâm Quyến, làm việc tại nhà hôm nay, đã giải thích cho chúng tôi rằng ở Thâm Quyến, mưa quá to, mưa suốt đêm, sáng nay, trời vẫn mưa. Tôi cũng không ra ngoài. Vì chúng tôi làm việc ở nhà cả ngày nên cũng không ra ngoài xem tình hình bên ngoài thế nào. Nhưng nhìn qua cửa sổ, tôi thấy ngoài việc đường phố vắng tanh, tình trạng ngập lụt không đáng kể. 

Trong khi đó, ở Hồng Kông, tình hình mưa lũ tồi tệ hơn. Trên các video được đăng tải, người ta thấy gầm cầu thang đã biến thành thác nước. Những cơn mưa như trút nước đổ xuống đường phố. Lượng mưa nhiều hơn cả lượng mưa của bão kéo dài một tuần.

Theo các cơ quan chức năng, lượng mưa tối qua đã phá vỡ 4 kỷ lục kể từ khi kỷ lục bắt đầu được thống kê vào năm 1952. Kể từ năm 1984, chưa bao giờ Hồng Kông hứng chịu một lượng mưa lớn như thế trong 1 tiếng đồng hồ. Do đó, sáng hôm nay, báo động đỏ về mưa được duy trì. Học sinh ở Hồng Kông và Thâm Quyến được nghỉ học, các trường học sẽ đóng cửa cả ngày cũng như các nhà trẻ, công viên và một số tuyến tàu điện ngầm.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.