Vào nội dung chính
NHẬT BẢN - CẢI TỔ NỘI CÁC

Nhật Bản cải tổ nội các sau tai tiếng tài chính trong đảng cầm quyền

Sau khi bốn bộ trưởng Nhật Bản, cùng nhiều quan chức, phải từ chức sau vụ tai tiếng bê bối tài chính trong đảng Tự do-Dân chủ (PLD) cầm quyền, ngày 14/12/2023, thủ tướng Fumio Kishida thông báo cải tổ nội các và cam kết tái lập niềm tin của người dân vào chính phủ .

Japanese Prime Minister Fumio Kishida speaks during a news conference at the prime minister's office in Tokyo, Japan, 13 December 2023. Prime Minister Kishida said he will replace several ministers im
Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida họp báo tại văn phòng thủ tướng ở Tokyo, Nhật Bản, ngày 13/12/2023. via REUTERS - POOL
Quảng cáo

Theo AFP, tổng thư ký kiêm phát ngôn viên của chính phủ Hirokazu Matsuno, cánh tay phải của ông Kishida, cho biết « đã đệ đơn từ chức lên thủ tướng ». Bộ trưởng Kinh Tế, Thương Mại và Công Nghiệp Yasutoshi Nishimura, bộ trưởng Nội Vụ Junji Suzuki và bộ trưởng Nông Nghiệp Ichiro Miyashita, cùng với 5 thứ trưởng và nhiều quan chức khác, cũng đã từ chức. Những bộ trưởng này đều thuộc « phe Abe ». Họ bị tình nghi không kê khai số tiền chênh lệch từ việc gây quỹ hoặc hối lộ.

Thông tín viên RFI Frédéric Charles tại Tokyo cho biết thêm :

« Thủ tướng Kishida thanh lọc một số nhân vật quan trọng đầy ảnh hưởng khỏi đảng bảo thủ vẫn khống chế đời sống chính trị Nhật Bản từ cuối thế chiến đến nay.

Vụ tai tiếng nâng khống hóa đơn vé cho các buổi dạ tiệc để gây quỹ khiến đảng cầm quyền chao đảo. Những nhân vật lớn trong đảng đã bỏ túi mà không khai báo số tiền chênh lệch giữa giá vé bán ra và chi phí thực cho các buổi dạ tiệc.

Ông Fumio Kishida cố tìm cách hạn chế vụ tai tiếng trong nội bộ « phe Abe »,  tên cựu thủ tướng bị ám sát. « Phe Abe » có ảnh hưởng đến đảng và bộ máy hành chính trong suốt gần một thập niên và đã nhúng tay vào tham nhũng ở quy mô lớn.

Tuy nhiên, vụ tai tiếng tài chính còn lan rộng sang nhiều phe khác, bắt đầu từ phe của ông Fumio Kishida. Văn phòng công tố Tokyo đã tiến hành nhiều cuộc điều tra gay gắt vào trung tâm đảng bảo thủ.

« Phe Abe » từng bày tỏ đòi hỏi của họ với thủ tướng. Liệu ông Fumio Kishida có thể báo thù và khẳng định là nhà cải cách lớn của đảng bảo thủ - một đảng quá tự tin về khả năng duy trì quyền lực đến mức bỏ qua những kỳ vọng của người Nhật ?Vấn đề là gần một nửa trong số cử tri Nhật không đi bỏ phiếu, do đó không có phe đối lập đáng tin cậy ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.