Vào nội dung chính
BÁN ĐẢO TRIỀU TIÊN - CĂNG THẲNG

Mỹ dọa "kết thúc" chế độ Bắc Triều Tiên nếu xảy ra tấn công hạt nhân

Ngày 16/12/2023, kết thúc cuộc họp nhóm tham vấn thứ hai về hạt nhân (GCN) giữa Mỹ và Hàn Quốc, trong thông cáo chung, Washington một lần nữa lên tiếng cảnh cáo « bất kỳ cuộc tấn công hạt nhân nào » của Bình Nhưỡng nhắm vào Mỹ hay các nước đồng minh của Mỹ sẽ dẫn đến việc « chấm dứt chế độ Kim Jong Un »

Ảnh minh họa : Cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng Jacke Sullivan (T) và đồng nhiệm Hàn Quốc Cho Tae Yong trong cuộc họp tại văn phòng tổng thống Hàn Quốc ở Seoul, ngày 08/12/2023.
Ảnh minh họa : Cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng Jacke Sullivan (T) và đồng nhiệm Hàn Quốc Cho Tae Yong trong cuộc họp tại văn phòng tổng thống Hàn Quốc ở Seoul, ngày 08/12/2023. © AP - South Korea Presidential Office
Quảng cáo

Thông cáo của Nhà Trắng còn tái khẳng định « cam kết không gì lay chuyển » của Washington đối với Seoul, khi dựa vào « toàn bộ các năng lực của Mỹ, kể cả hạt nhân » để thực thi sức mạnh « răn đe ». Bất kỳ cuộc tấn công nào bằng hạt nhân của Bình Nhưỡng chống lại Hàn Quốc sẽ bị « đáp trả nhanh chóng, áp đảo và quyết đoán ». 

AFP nhắc lại, hôm thứ Tư, 13/12/2023, Hàn Quốc cũng đã mạnh mẽ cảnh báo rằng Bắc Triều Tiên có nguy cơ bị « hủy diệt tàn khốc » nếu như nước này tiến hành những hành động « bất cẩn » tại bán đảo Triều Tiên. 

Các giới chức Hàn Quốc và Hoa Kỳ hôm thứ Sáu, 15/12, đã có cuộc họp thảo luận về khả năng răn đe hạt nhân trong khuôn khổ một cam kết giữa hai nước về việc chia sẻ nhiều hơn các thông tin về việc lập kế hoạch trong trường hợp xảy ra xung đột với Bắc Triều Tiên. 

Về điểm này, hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, hôm nay, dẫn lời Kim Tae Hyo, trợ lý cố vấn chính về an ninh quốc gia của tổng thống Yoon Suk Yeol, cho biết, Mỹ và Hàn Quốc hôm thứ Sáu đã đạt đồng thuận từ đây đến giữa năm 2024 sẽ hoàn tất việc thiết lập các đường hướng chỉ đạo và thực hiện chiến lược hạt nhân chung giữa hai nước. 

Trong bối cảnh Bình Nhưỡng có khả năng phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) trong tháng 12 này, bộ Quốc Phòng Hàn Quốc loan báo tầu ngầm hạt nhân tấn công USS Missouri (SSN-780) lớp Virginia của hải quân Mỹ đã cập cảng quân sự Busan, cách Seoul 320 km về phía đông nam.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.