Vào nội dung chính
PHILIPPINES - HOA KỲ

Philippines loại trừ khả năng mở rộng thêm các căn cứ quân sự cho Hoa Kỳ

Vừa kết thúc chuyến công du Hoa Kỳ, tổng thống Ferdinand Marcos Jr. hôm nay 15/04/2024 cho biết Manila loại trừ kịch bản quân đội Mỹ có thể sử dụng thêm các căn cứ quân sự của Philippines, ngoài 9 cơ sở đã quy định.

Vehicles pass by one of the gates in what used to be America's largest overseas naval base at the Subic Bay Freeport Zone, Zambales province, northwest of Manila, Philippines on Monday Feb. 6, 2023.
Một trong những lối vào khu Cảng biển tự do Vịnh Subic, nơi trước đây có căn cứ căn cứ hải quân lớn nhất của Mỹ ở nước ngoài, tỉnh Zambales, đông bắc Manila, Philippines, ngày 06/02/2023. AP - Aaron Favila
Quảng cáo

Hãng tin Pháp AFP nhắc lại Philippines là một trong những mắt xích quan trọng trong chiến lược của Mỹ mở rộng liên minh tại châu Á-Thái Bình Dương. Manila cũng là một tiếng nói mạnh mẽ nhất trong cuộc đối đầu với Trung Quốc, tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông.

Nhưng trong cuộc gặp gỡ phóng viên nước ngoài sáng nay, tổng thống Marcos Jr. cho biết không có ý định « mở rộng thêm các căn cứ quân sự của Philippines để cho quân đội Mỹ vào sử dụng ». Năm ngoái Manila đã đồng ý cho Hoa Kỳ sử dụng 4 căn cứ quân sự cùng với 5 cơ sở khác trong khuôn khổ Thỏa Thuận Hợp Tác Quốc Phòng Nâng Cao EDCA ký kết với Washington từ 2014.

Trung Quốc đã rất khó chịu trước việc Philippines cho phép quân đội Mỹ sử dụng đến 9 căn cứ quân sự.Trong số này có 4 địa điểm ở « gần Biển Đông nơi Manila và Bắc Kinh cùng tranh chấp chủ quyền biển đảo » và một căn cứ rất gần eo biển Đài Loan.

Cũng trong cuộc họp báo sáng nay, tổng thống Ferdinand Marcos Jr. đã nhắc lại là Mỹ cam kết bảo vệ đồng minh Philippines nếu bị tấn công ở Biển Đông.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.