Vào nội dung chính
ẤN ĐỘ - BẦU CỬ

Ấn Độ : Gần một tỷ cử tri bắt đầu tham gia bầu cử Quốc Hội

Hôm nay, 19/04/2024, Ấn Độ bắt đầu cuộc bỏ phiếu bầu Quốc Hội kéo dài hơn một tháng. Đảng dân tộc chủ nghĩa Ấn Độ Giáo của thủ tướng Narendra Modi được dự báo gần như nắm chắc phần thắng trong khi đối lập bị phân hóa sâu sắc.

Voters line up outside a polling station to vote during the first phase of the general election in Kairana, in the northern Indian state of Uttar Pradesh, India, April 19, 2024.
Cử tri Ấn Độ đi cầu cử Quốc Hội tại giai đoạn 1 tại Kairana, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, ngày 19/04/2024. REUTERS - Anushree Fadnavis
Quảng cáo

Hơn 960 triệu cử tri Ấn Độ được kêu gọi đi bỏ phiếu bầu ra 543 thành viên của Hạ Viện trong một kỳ tuyển cử kéo dài tới ngày 01/06 được tổ chức theo 7 giai đoạn với khoảng một triệu địa điểm bầu cử trên cả nước. Về số lượng ứng viên, có 8.000 đại diện cho 2.600 đảng phái chính trị khác nhau ra tranh cử vào Quốc Hội.

Nhưng cạnh tranh chủ yếu của cuộc bầu cử là giữa đảng đang cầm quyền BJP (Bharatiya Janata Party), chủ trương đường lối dân tộc chủ nghĩa Ấn Độ Giáo và đảng đối lập chính là đảng Quốc Đại. Hai đảng hôm nay đều đăng tải trên mạng xã hội X những lời kêu gọi cử tri đi bầu cử đông đảo.

Đảng của thủ tướng Narendra Modi được đánh giá gần như chắc thắng trong cuộc bầu cử trong lúc phe đối lập đang gặp nhiều khó khăn. Ông Narendra vẫn còn rất được lòng dân sau hai nhiệm kỳ từ 2014 lãnh đạo đất nước hơn một tỷ dân với những dấu ấn thành công về mặt ngoại giao và kinh tế. Nhiều cuộc thăm dò dư luận cho thấy thủ tướng Narendra Modi vẫn giành được sự ủng hộ của gần 80% dân Ấn Độ, mặc dù trong 2 nhiệm kỳ qua, ông đã đưa ra một số quyết định gây ít nhiều chia rẽ trong một đất nước có những quan hệ giữa các cộng đồng tôn giáo đa dạng và phức tạp.

Đông đảo cử cử tri Ấn Độ tại nhiều nơi đã ý thức được tầm quan trọng của cuộc bầu cử ngay từ giai đoạn đầu hôm nay.

Đặc phái viên của RFI, Clea Broadhurst ghi nhận qua phóng sự tại Kairana bang Uttar Pradesh:

"Trong ngày lễ hôm nay, người dân Kairana xếp hàng trong sân một trường học được dùng làm nơi bỏ phiếu bầu. Họ ra khỏi nơi đây với bằng chứng đã bỏ phiếu là ngón tay chỏ được bôi mực xanh. Bà Asgar tự hào cho chúng tôi thấy bằng chứng.

Bà nói: “Nghĩa vụ của chúng tôi là đi bỏ phiếu cho thủ tướng của chúng tôi. Phải đi bỏ phiếu nếu chúng tôi muốn có chính phủ như mong muốn.”

Đối với Khushnuma, một phụ nữ trẻ, sống cách Kairana hơn 100 km, đi một chặng đường dài như vậy để thực hiện quyền của mình đã là việc quan trọng.

Cô cho biết: “Tôi có trách nhiệm phải đi bầu cử, vì thế mà tôi đã đến đây từ sáng sớm. Hy vọng của tôi, đó là được sống trong hòa bình và hài hòa.”

Dù bang Uttar Pradesh hiện do đảng BJP của thủ tướng Modi lãnh đạo, một số cử tri như ông Mohamad nhận thấy đã đến lúc phải thay đổi vì theo ông, chính phủ này chỉ gây chia rẽ giữa những người theo Ấn Độ Giáo và Hồi Giáo.

Ông nói: “Đi bầu cử là quan trọng bởi vì theo tôi cần phải cứu Hiến Pháp. Giờ đây đang có nhiều vấn đề trong đất nước của chúng tôi như lạm phát, thất nghiệp, giáo dục, nông dân... quá nhiều vấn để, vì thế mà cần phải đi bầu cử.”

Họ sẽ còn phải đợi đến ngày 04/06 mới biết được ai sẽ lãnh đạo đất nước". 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.